Hân hoan, phấn khởi chào mừng Quốc khánh

Quốc khánh 2/9 là sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc ta, khẳng định tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

 

Đã có chủ đích, ông trung niên hùng hồn:

- Đại lễ Quốc khánh thực sự là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc thêm về vị trí, tầm vóc và giá trị lịch sử to lớn của sự ra đời Nhà nước công nông đầu tiên ở châu Á, Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Giáo dục và hun đúc thêm truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hoà bình của dân tộc ta. Đồng thời, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh xương máu vì độc lập, tự do dân tộc, thống nhất đất nước của bao thế hệ; củng cố niềm tin tuyệt đối của nhân dân các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Phấn khởi thấy rõ, bác da ngăm ngăm khí thế:

- Cũng dịp này, thêm một lần nữa khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, đúng đắn, khoa học, không thể thay thế của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, thể hiện lòng tin và sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017.

Anh chàng nhỏ thó chia sẻ quan điểm:

- Nhân dịp này, cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức gặp mặt, tọa đàm, tôn vinh, tri ân cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, nhân chứng lịch sử, trao Huy hiệu Đảng, giao lưu, nói chuyện truyền thống giữa các thế hệ, tổ chức tham quan di tích lịch sử cách mạng... cùng với đó, cán bộ, nhân dân các khu phố, tổ, bản tự giác treo cờ Tổ quốc; cơ quan, công sở tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, căng treo pa-nô, áp-phích, tổ chức chiếu phim, tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động... về sự kiện trọng đại này.

Vui ra mặt, ông trung niên nói lớn:

- Chào mừng Quốc khánh, chúng ta đón mừng những thành tựu to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong 72 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, nhấn mạnh thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Đồng thời, đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Cũng là dịp phát động các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, nhằm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chắc chắn các chú đều đồng tình với tôi?

Quang Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới