Gửi trọn niềm tin, giữ gìn chữ tín

Những năm qua, Quỹ Tín dụng nhân dân xã Chiềng Sơn (Mộc Châu) luôn bám sát mục tiêu hoạt động của quỹ tín dụng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thế mạnh của địa phương để làm tốt công tác huy động vốn và cho vay, tạo niềm tin với khách hàng, góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn.

Cùng với việc huy động vốn, mở rộng thành viên, nâng cao chất hoạt động, năm 2020, Quỹ đã đầu tư xây dựng trụ sở giao dịch là nhà 3 tầng, với 14 cán bộ, nhân viên có trình độ và năng lực chuyên môn đều đạt chuẩn; sử dụng thành thạo tin học phục vụ giao dịch và hoạt động kinh doanh.

           

Giao dịch tại Quỹ Tín dụng nhân dân xã Chiềng Sơn (Mộc Châu).

           

Ông Trần Ngọc Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Tín dụng nhân dân xã Chiềng Sơn, cho biết: Với phương châm “Gửi trọn niềm tin, giữ gìn chữ tín”, thời gian qua, Quỹ luôn đồng hành cùng người dân trong công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn. Từ nguồn vốn tín dụng của quỹ đã góp thêm nguồn lực cho nhân dân các xã Chiềng Sơn, Lóng Sập và Mường Sang (Mộc Châu) và xã Chiềng Xuân (Vân Hồ) đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói nghèo.

           

Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành đã chủ động xây dựng phương án hoạt động sát với thực tế của địa phương; chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về lãi suất, chế độ, đối tượng cho vay. Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới phục vụ người nghèo, người có thu nhập thấp, các tiểu thương vừa và nhỏ. Hằng năm, đầu tư mua sắm, thiết bị, máy móc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ và năng lực quản trị, điều hành.

           

Quỹ đã vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách, đa dạng hóa các loại hình tiết kiệm để khách hàng có nhiều cơ hội lựa chọn. Quá trình làm thủ tục giao dịch, nhân viên của Quỹ hướng dẫn tận tình, chu đáo, bảo đảm nhanh gọn và không gây phiền hà cho khách hàng. Với nhiều giải pháp hiệu quả, kết quả kiểm toán độc lập hằng năm cho thấy, hoạt động huy động, quản lý vốn và cho vay của Quỹ đều bảo đảm đúng quy định, không có nợ xấu. Các chỉ số tín dụng đều tăng trưởng ổn định, nguồn vốn huy động năm sau cao hơn năm trước. Hiện nay, Quỹ có 2.655 thành viên, với tổng nguồn vốn hoạt động 249 tỷ đồng, vốn điều lệ 13 tỷ đồng và vốn huy động tiền gửi 225 tỷ đồng, dư nợ 183 tỷ đồng...

           

Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát gây ảnh hưởng đến kinh tế của người dân trên địa bàn, trong đó có thành viên, Quỹ đã hạ lãi 0,1% lãi suất tiền vay cho toàn bộ khách hàng đang vay vốn tại quỹ trong 6 tháng (từ 24/6 - 24/12/2021); cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho 4 khách hàng với số tiền trên 500 triệu đồng.

           

Anh Mai Xuân Mạnh, tiểu khu 4, xã Chiềng Sơn, chia sẻ: Gia đình tôi vay 200 triệu đồng của Quỹ để mở rộng diện tích lên 3 ha cây bưởi da xanh, cam vinh, na thái và đầu tư thêm mô hình chăn nuôi bò nhốt chuồng... Trừ chi phí, mỗi năm gia đình thu lãi trên 200 triệu đồng. Các thủ tục vay được giải quyết nhanh gọn, thuận tiện, mức lãi suất phù hợp.

           

Ngoài ra, Quỹ còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Từ năm 2015 đến nay, Quỹ đã ủng hộ 373 triệu đồng cho các xã trong địa bàn hoạt động xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi của xã, khắc phục thiên tai, thăm hỏi các gia đình chính sách...

           

Quỹ Tín dụng nhân dân xã Chiềng Sơn đã và đang khẳng định vị thế trong lĩnh vực tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn phát triển sản xuất, kinh doanh cho nhân dân trong khu vực. Quỹ tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, khẳng định chữ tín trong mối quan hệ với khách hàng, đồng hành cùng nhân dân trong phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.