Góp sức triệt phá nhiều chuyên án ma túy

Là một trong 20 gương mặt thanh niên tiêu biểu của Bộ Công an (năm 2016), Đại úy Cà Văn Nghĩa, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy (Công an huyện Vân Hồ) đã cùng đồng đội triệt phá thành công nhiều chuyên án ma túy lớn.

Đại úy Cà Văn Nghĩa đấu tranh với đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Tác phong nhanh nhẹn, vẻ ngoài thân thiện, dễ gần của Đại úy Nghĩa gây ấn tượng đặc biệt với tôi. Tiếp xúc với anh và các đồng đội, tôi biết trước khi tổ chức phá những chuyên án lớn, những vụ án ma tuý phức tạp, nhiều đối tượng truy nã nguy hiểm..., anh đều tập trung nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo những phương án chi tiết, khả thi nhất, bảo đảm chắc chắn thắng lợi. Riêng năm 2018, anh cùng đồng đội phát hiện, phối hợp bắt giữ 106 vụ ma túy với 152 đối tượng, thu giữ hơn 14 kg hê-rô-in, trên 24.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng quân dụng và nhiều vật chứng có liên quan. Đại úy Nghĩa còn trực tiếp tham gia 2 chuyên án 18TN, 19TN truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại bản Lũng Xá, Tà Dê (xã Lóng Luông, Vân Hồ).

Nhận xét về Đại úy Cà Văn Nghĩa, Thượng tá Cầm Văn Bình, Phó Trưởng Công an huyện Vân Hồ cho biết: Đại úy Nghĩa là người tận tụy với công việc, có năng lực chuyên môn cao; luôn là hạt nhân đoàn kết các đồng đội tạo thành một tập thể thống nhất, kiên quyết đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm. Trong công việc, đồng chí luôn được lãnh đạo đơn vị cũng như đồng đội tín nhiệm.

Đóng góp nhiều công sức trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma tuý, Đại úy Cà Văn Nghĩa được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, cùng nhiều phần thưởng khác, như: Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân năm 2018; giải thưởng thanh niên Công an tiêu biểu lần thứ VII của Bộ Công an năm 2016; nhiều Bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh...

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới