Giữ vững trường đạt chuẩn Quốc gia

Cách trung tâm thị trấn Hát Lót hơn 12 km, là Trường Tiểu học Chiềng Lương 3, xã Chiềng Lương (Mai Sơn). Tuy thuộc xã còn nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng ngôi trường được xây dựng khang trang, kiên cố, với đầy đủ các thiết bị, đồ dùng đảm bảo cho giáo viên, học sinh dạy và học. Năm học 2017 – 2018, nhà trường đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

 

Một giờ học của thầy và trò lớp 4A, Trường Tiểu học Chiềng Lương 3 (Mai Sơn). 

Trường Tiểu học Chiềng Lương 3 có tỷ lệ học sinh thuộc hộ nghèo cao, chủ yếu là con em các dân tộc Khơ Mú, Sinh Mun, Mông, Thái. Trước đây, ngoài điểm trường chính tại bản Chi 1 được xây dựng kiên cố, còn 5 điểm trường lẻ tại các bản khác trong xã (cách điểm trường trung tâm từ 5 đến 20km), đường sá đi lại khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn. Được nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng, đến nay Trường đã có hệ thống cơ sở vật chất khang trang tại 6 điểm trường, với tổng số 21 phòng học, trong đó 8 phòng học cao tầng, 12 phòng học là nhà cấp 4, 1 phòng học là nhà tạm tại điểm trường lẻ bản Nà Rầm (hiện đang được nâng cấp). Nhà trường còn có 7 phòng chức năng đầy đủ trang thiết bị; 1 phòng học tin học gồm 14 máy vi tính; 1 phòng y tế học đường, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho giáo viên và học sinh. Bên cạnh đó,  phòng đọc thư viện có gần 14.000 quyển sách, gồm các loại sách: Sách tham khảo, thiếu nhi, pháp luật,  nghiệp vụ, báo, tạp chí được cấp phát hàng tháng, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, học sinh có nhiều tài liệu tham khảo phục vụ công tác dạy và học.

Trong những năm qua, nhà trường luôn chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn, tâm huyết với nghề. Bên cạnh đó, Ban giám hiệu nhà trường còn thường xuyên thăm hỏi, động viên, khích lệ tinh thần các giáo viên cắm bản để thầy, cô giáo yên tâm công tác, nhiệt huyết và tận tâm với nghề gieo chữ. Cán bộ, giáo viên nhà trường từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và dạy học. Nhiều giáo viên nỗ lực học hỏi, sáng tạo trong cách truyền thụ kiến thức, tạo sự hứng thú và lôi cuốn học sinh. Hiện, nhà trường có 28 giáo viên, trong đó 100% giáo viên đạt chuẩn; 12 giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Ghé thăm lớp 4A đang trong tiết học Tập làm văn, tôi nhận thấy những đôi mắt ánh lên sự say mê, hào hứng học tập của các em học sinh. Thầy giáo Cầm Văn Kiên, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A chia sẻ: Do có nhiều học sinh là dân tộc thiểu số nên chúng tôi luôn tìm tòi phương pháp truyền thụ kiến thức cho học sinh dễ tiếp thu, dễ nhớ, dễ hiểu nhất. Ngoài ra, còn tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, giúp các em phát triển toàn diện.

Tìm hiểu thêm được biết, bên cạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên “vừa hồng vừa chuyên”, nhà trường còn quan tâm duy trì sĩ số và đảm bảo chất lượng học tập của học sinh. Trong nhiều năm nay, trường huy động được 100% học sinh trong độ tuổi đến trường học, duy trì tốt phổ cập giáo dục đúng độ tuổi và xóa mù chữ. Trong các năm học, trường tổ chức phụ đạo học sinh chưa hoàn thành môn học, tuyên dương khích lệ những học sinh tiến bộ trong học tập. Do có tỷ lệ học sinh thuộc hộ nghèo cao và có 6 em khuyết tật, nên Ban giám hiệu, các đoàn thể trong trường thường xuyên quan tâm, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật như: tặng sách vở, quần áo, gạo,... tạo điều kiện tốt để các em vươn lên trong học tập. 

Ngoài giờ học chính khóa, học sinh được vui chơi, tham gia các hoạt động bổ ích như: Sinh hoạt đội và sao nhi đồng; trải nghiệm thực tế kỹ năng sống; múa hát tập thể, đọc báo, nghe - kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giao lưu Tiếng Việt cho học sinh dân tộc ở các cụm điểm trường,... Với sự nỗ lực của giáo viên, sự quan tâm hỗ trợ của phụ huynh học sinh, năm học qua, 100% học sinh của nhà trường đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng, trong đó 204/367 em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

Chia tay Trường Tiểu học Chiềng Lương 3, chúng tôi tin rằng, với quyết tâm  của tập thể cán bộ, giáo viên, sự nỗ lực của học sinh, nhà trường sẽ giữ vững danh hiệu Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia, trang bị những kiến thức  văn hóa làm hành trang cho các em học sinh nơi đây trên bước đường tương lai.

Lê Hạnh (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.