Giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Đảng bộ Công ty Điện lực Sơn La trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, hiện có 11 chi bộ, với tổng số 165 đảng viên. Năm qua, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác xây dựng Đảng; hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; quản lý, vận hành và phát triển hệ thống lưới điện quốc gia trên địa bàn. Hai năm liền (2017-2018), Đảng bộ được Đảng ủy Khối công nhận đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

 

Đảng bộ Công ty Điện lực Sơn La khen thưởng các đảng viên có thành tích xuất sắc năm 2018.

Năm 2018, Công ty Điện lực Sơn La đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao; đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định, an toàn phục vụ phát triển KT-XH, điện sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Đồng thời, tăng cường củng cố và phát triển lưới điện, triển khai hoàn thành đúng tiến độ các dự án cấp điện nông thôn. Công tác dịch vụ đạt và vượt các chỉ tiêu về điểm đánh giá sự hài lòng của khách hàng do đơn vị tư vấn độc lập thực hiện; triển khai đưa các dịch vụ của ngành Điện tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và các huyện.

Trong công tác xây dựng Đảng, các chi bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thực hiện nhiệm vụ chính trị; duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ đúng theo Điều lệ Đảng, chất lượng sinh hoạt được nâng lên, nội dung phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường quán triệt những điều đảng viên không được làm, tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XII) về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện Chỉ thị 25 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về nêu cao tinh thần trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác phát triển Đảng được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên thường xuyên phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào quản lý, vận hành hệ thống lưới điện... qua đó, kịp thời phát hiện và bồi dưỡng các cá nhân điển hình có tư tưởng lập trường vững vàng, trình độ chuyên môn, tay nghề cao để giới thiệu cho chi bộ cử tham gia học các lớp nhận thức về Đảng. Năm 2018, toàn Đảng bộ đã kết nạp thêm 6 đảng viên, chuyển chính thức cho 11 đảng viên dự bị, tổ chức trao huy hiệu Đảng 30 năm 3 đảng viên. Bên cạnh đó, Đảng bộ thường xuyên tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; trong năm, 24 đồng chí tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị; kiện toàn, bầu bổ sung 1 đồng chí vào Đảng ủy, 8 đồng chí tham gia cấp ủy chi bộ; toàn Đảng bộ hiện có 10 đồng chí trình độ thạc sĩ, 126 đại học; 8 đồng chí trình độ cao cấp lý luận và 28 trung cấp.

Bên cạnh đó, Đảng bộ và các chi bộ đều xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy kiểm tra công tác kiểm tra giám sát và công tác lãnh, chỉ đạo, quản lý tài chính đối với Đảng bộ Công ty; qua kiểm tra, Đảng bộ đã thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra và không có dấu hiệu vi phạm. Đảng ủy giám sát chuyên đề thực hiện nghị quyết về công tác phát triển Đảng tại Chi bộ Điện lực Thành phố, cho thấy Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, hoàn thành chỉ tiêu theo nghị quyết của Chi bộ về phát triển đảng viên và không có dấu hiệu vi phạm. Các đảng viên được giám sát đều thực hiện tốt nội dung chuyên đề được giám sát, chấp hành nghiêm kỷ luật đơn vị, luôn tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của người đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và không có dấu hiệu vi phạm.

Đồng chí Cầm Văn Giáo, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty khẳng định: Đảng bộ Công ty xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Cùng với quán triệt, nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, Đảng bộ tập trung lãnh đạo, tăng cường đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, gắn với đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, suy thoái về đạo đức, lối sống, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh điện năng, quản lý vận hành an toàn hệ thống lưới điện trên địa bàn; năm 2019, phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Ngọc Thuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới