Giữ vững an ninh trật tự ở xã vùng biên

Chủ động bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn, Công an xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu đã được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao.

Phiêng Khoài có hơn 21 km đường biên giới với nhiều đường tiểu ngạch, nhân dân hai bên biên giới thường xuyên qua lại thăm thân; địa bàn rộng với 3.650 hộ, hơn 11.000 nhân khẩu, sinh sống tại 30 bản. Công an xã Phiêng Khoài đã tham mưu thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 143 nhóm liên gia tự quản; 30 tổ an ninh nhân dân… Công an xã và các cán bộ, đoàn thể xã tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp nhân dân nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm; tự nguyện, tự giác giữ gìn an ninh, trật tự.

             

Công an xã Phiêng Khoài tuyên truyền pháp luật cho nhân dân.

             

Công an xã còn phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng trong nhân dân, kịp thời phát hiện và giải quyết những vụ việc vi phạm pháp luật, mâu thuẫn nảy sinh. Phối hợp với Đồn Biên phòng Chiềng On giữ gìn an ninh, trật tự, đường biên, cột mốc; mỗi tháng, lực lượng công an, dân quân và bộ đội biên phòng thực hiện tuần tra nội địa 2 lần. Cùng với tổ công tác của Đồn Biên phòng Chiềng On chốt chặn tại các đường mòn, lối mở, kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các đối tượng xuất - nhập cảnh trái phép.

             

Thiếu tá Lừ Hồng Vinh, Trưởng Công an xã Phiêng Khoài, cho biết: Từ đầu năm đến nay, Công an xã phối hợp tổ chức 7 cuộc tuyên truyền cho gần 2.000 lượt người về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người; phòng, chống ma túy; Luật Giao thông đường bộ. Tổ chức tuần tra 24 buổi; quản lý, gọi hỏi răn đe người đang chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ; giám sát chặt chẽ 3 người nghiện ma túy đang có hồ sơ quản lý; vận động nhân dân giao nộp 7 khẩu súng kíp, súng cồn; phát hiện 18 vụ việc, 26 đối tượng; trong đó, 4 vụ/5 đối tượng liên quan đến ma túy, 14 vụ/ 22 đối tượng liên quan đến hình sự...

             

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an xã Phiêng Khoài còn tổ chức diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân; tham gia hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Trong triển khai làm thẻ căn cước công dân, đối với những người cao tuổi khó khăn khi đi lại, Công an xã đã bố trí phương tiện đưa, đón hoặc đến tận nơi làm thẻ căn cước cho người dân, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó với nhân dân.

             

Hơn 10 năm nay, bản Tà Ẻn, xã Phiêng Khoài không có người nghiện ma túy, không buôn bán tàng trữ trái phép chất ma túy, không có tệ nạn xã hội, tình hình an ninh trật tự ổn định. Ông Vì Văn Sáu, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Tà Ẻn, cho biết: Công an xã thường xuyên phối hợp với ban quản lý bản tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội; đến từng gia đình nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vận động các gia đình quản lý tốt con, em để không mắc tệ nạn ma túy, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất.

             

Ông Bùi Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND xã Phiêng Khoài, đánh giá: Thời gian qua, lực lượng Công an xã luôn phát huy lực lượng nòng cốt trong giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm bình yên cho bản làng, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Hằng năm, đơn vị đều được xã Phiêng Khoài khen thưởng về thành tích xuất sắc trong đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

             

Với sự nỗ lực của lực lượng Công an xã, sự hưởng ứng tích cực, hiệu quả của các cán bộ, đoàn thể và nhân dân đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở Phiêng Khoài ngày càng đi vào chiều sâu, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao ở địa phương.

Nguyễn Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới