Giải U22 Đông Nam Á 2019: Việt Nam vào bán kết với ngôi vị nhất bảng A

Với kết quả hòa trước U22 Thái Lan, U22 Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết với vị trí nhất bảng A giải U22 Đông Nam Á 2019.

Sau hiệp 1 hầu như không có cơ hội thực sự nào đối với đội tuyển U22 Việt Nam, U22 Thái Lan đã thay 2 cầu thủ nhằm gia tăng cơ hội có được bàn thắng. Trong khi huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn vẫn giữ các chân sút chủ lực trên ghế dự bị thì Thái Lan đã phải đưa vào sân tất cả những cầu thủ tốt nhất của mình.

Cầu thủ U22 Việt Nam triển khai bóng tấn công. (Ảnh: Tuấn Cương/TTXVN)

Ngay đầu hiệp 2, Thanh Sơn vào thay cho Tiến Dụng-người đã làm tốt nhiệm vụ của mình trong hiệp đấu đầu tiên. Tuy nhiên, hầu như không có cơ hội thực sự rõ ràng của cả hai đội. Phút 54, hàng phòng ngự Việt Nam chơi mất tập trung đã để Jedsadakom suýt chút nữa có cơ hội đưa Thái Lan vượt lên dẫn trước. Cơ hội đáng chú ý của U22 Việt Nam đến ngay sau đó khi Xuân Tú có cú thoát xuống rất nhanh để thoát việt vị, song cú bấm bóng của cầu thủ này quá nhẹ và bị hậu vệ đội bạn kịp thời lao về cản phá.

Cú sút phạt gần khu cấm địa ngay sau đó của Tống Anh Tỷ cũng không đủ hiểm học để để mang về bàn thắng cho U22 Việt Nam. Những phút tiếp theo, U22 Việt Nam chơi chủ động, kiểm soát bóng tốt với lối chơi tấn công. Các cầu thủ Việt Nam đã có một số pha chọc khe khá tốt, song hàng hậu vệ Thái Lan vẫn bọc lót nhịp nhàng và vô hiệu hóa được những pha xuống bóng của các chân sút Việt Nam.

Trong nhiều pha bóng, các cầu thủ Thái Lan dường như mất bình tĩnh, nôn nóng trong xử lý, điển hình là cầu thủ Thái Lan Kittitach đã vào bóng ác ý khi đạp thẳng vào mặt Hữu Thắng ở phút 69 và phải nhận thẻ vàng. Trong 10 phút cuối, Minh Bình thay Tùng Quốc với hy vọng tạo sự bất ngờ song kết quả 0-0 vẫn được giữ đến hết trận đấu.

Với mục tiêu chơi đúng chiến thuật, bảo toàn lực lượng cho trận bán kết tới, U22 Việt Nam đã làm tốt những chỉ đạo của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn và giành ngôi nhất bảng A. Với vị trí nhì bảng A, U22 Thái Lan trong trận đấu bán kết tới sẽ gặp đội tuyển chủ nhà U22 Campuchia./.

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới