Ghi ở Xuân Nha

Vào những ngày đầu tháng 5, khi nắng, gió tây khô nóng, chúng tôi trở lại xã Xuân Nha, nơi được xem là một trong những xã khó khăn nhất của huyện Vân Hồ. Được chứng kiến sự nỗ lực vươn lên thoát đói nghèo và xây dựng cuộc sống mới của người dân, với những mô hình kinh tế bước đầu cho kết quả khả quan.

 

Một góc trung tâm xã Xuân Nha (Vân Hồ).

Cách quốc lộ 6 gần 20 km, con đường vào trung tâm xã hầu hết là đèo dốc quanh co, bởi vậy phải mất gần một giờ đồng hồ, chúng tôi mới có mặt ở trụ sở UBND xã. Qua câu chuyện với người dân trong xã, được biết năm 2007, Xuân Nha tách ra thành ba xã: Chiềng Xuân, Tân Xuân và Xuân Nha. Xã Xuân Nha hiện có 9.300 ha đất tự nhiên, trong đó trên 1.900 ha đất sản xuất nông nghiệp. Xã có trên 900 hộ dân, thuộc các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông sinh sống ở 8 bản. Bao đời nay, người dân Xuân Nha đã quen với việc làm nghề thuần nông, trồng các loại cây lương thực ngắn ngày như ngô, lúa nương, sắn, dong riềng... Trong khi đó, đất bạc màu và xói mòn năng suất đạt thấp. Bên cạnh đó, người dân vẫn duy trì tập quán thả rông gia súc nên đàn gia súc rất dễ bị dịch bệnh. Do những tập quán lạc hậu trong sản xuất nên mặc dù người dân chăm chỉ, chịu khó mà cái nghèo vẫn đeo bám bấy lâu nay.

Nói về quá trình phát triển kinh tế của xã, đồng chí Đinh Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND xã trăn trở: Xuân Nha hiện có trên 60% số hộ nghèo. Do đất sản xuất chủ yếu là đồi, đá, có độ dốc khá lớn, nên việc định hướng cho người dân trồng cây gì ở xã cũng là một bài toán mà Đảng ủy, UBND xã luôn cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định. Mấy năm qua, cùng với sự hỗ trợ vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân, Chương trình 135... xã đã xây dựng một số mô hình phát triển kinh tế, đó là mô hình nuôi bò nhốt chuồng tại bản Thín; nuôi trồng thủy sản với diện tích 15,9 ha; trồng cây ăn quả trên diện tích đất dốc... Kết quả ban đầu chưa thật nổi trội, nhưng đánh dấu sự thay đổi tư duy sản xuất của người dân trong xã.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Trong những năm gần đây, từ nguồn vốn được hỗ trợ, một số hộ dân đã chuyển đổi diện tích trồng cây nông nghiệp hiệu quả thấp sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế như bưởi, xoài... Đến nay, đã trồng mới được 7,4 ha cây ăn quả, nâng tổng diện tích cây ăn của xã lên gần 60 ha. Cùng với đó, để nâng cao năng suất các loại cây lương thực, xã đã chỉ đạo các bản vận động nhân dân sử dụng các giống cây mới, cho năng suất cao, chống, chịu được hạn hán và sâu bệnh vào gieo trồng. Nhờ vậy, hơn 170 ha lúa ruộng hai vụ của xã đạt năng suất bình quân trên 5 tấn thóc/ha; 90 ha trồng sắn, năng suất đạt 11 tấn/ha; 102 ha dong riềng năng suất bình quân trên 11 tấn/ha. Riêng năm 2017, xã đã triển khai trồng 2,4 ha các loại rau, củ, quả, sản lượng khoảng 20 tấn… Bên cạnh đó, chăn nuôi bước đầu phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, người dân trong xã đã có những mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, tăng quy mô đàn và chất lượng đàn vật nuôi. Hiện, Xuân Nha có trên 23.800 con gia súc, gia cầm, trong đó hơn 3.400 con trâu, bò; trên 2.100 con lợn hơn 2 tháng tuổi; gần 600 con dê và trên 17.700 con gia cầm.

Để minh chứng về sự nỗ lực vươn lên của các hộ dân trong xã, anh Vì Văn Giới, Chủ tịch Hội Nông dân xã đã làm “hoa tiêu” dẫn chúng tôi về các bản thăm một số mô hình kinh tế của người dân. Điểm dừng chân của chúng tôi là vườn xoài và táo đang ra hoa của gia đình anh Khuất Hữu Dương, bản Nà Hiềng. Anh Dương chia sẻ: Trước đây, toàn bộ 7 ha cây ăn quả của gia đình đều trồng ngô, trải qua nhiều năm canh tác đất bị xói mòn và bạc màu, nên năng suất  ngô ngày càng giảm, giá cả lại bấp bênh. Bởi vậy, sau khi được tuyên truyền về chủ trương trồng cây ăn quả, gia đình đã chuyển diện tích này sang trồng xoài Đài Loan và táo. Thời gian đầu, tôi mất khá nhiều công để cải tạo đất và học hỏi kinh nghiệm, kiến thức trồng cây. Được sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông xã, hiện nay, táo đã cho thu hoạch, còn xoài dự kiến trong năm nay sẽ cho quả bói. Sắp tới Nhà máy chế biến trái cây của Tập đoàn TH đi vào hoạt động, tôi hy vọng sản phẩm mình trồng được sẽ có đầu ra ổn định, để cải thiện đời sống.

Mặc dù điều kiện phát triển kinh tế cũng như cuộc sống của bà con Xuân Nha còn nhiều khó khăn, nhưng sự cố gắng trong thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân, cùng với sự quyết tâm giải bài toán thoát nghèo của cấp ủy, chính quyền xã, chúng tôi tin cuộc sống của người dân nơi đây sẽ có nhiều thay đổi tích cực trong tương lai.

Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.