Gặp triệu phú bản Tà Lọt

Dám nghĩ, dám làm, năng động phát triển kinh tế gia đình, ông Đinh Văn Hồng, bản Tà Lọt, xã Tà Lại (Mộc Châu) có thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm từ mô hình vườn, ao, chuồng (VAC). Mô hình kinh tế của gia đình ông được nhiều người đến tham quan để làm theo.

Ông Đinh Văn Hồng bản Tà Lọt, xã Tà Lại (Mộc Châu) chăm sóc ao cá.

Năm 2013, từ nguồn vốn tiết kiệm của gia đình, ông Hồng đầu tư chăn nuôi lợn bản lai lợn rừng, với hơn 20 con lợn nái. Đến cuối năm 2017, ông vay gần 1 tỷ đồng vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mộc Châu mở rộng quy mô chăn nuôi, nâng tổng đàn lợn lên trên 250 con, trong đó hơn 60 con lợn nái. Để có thức ăn cho đàn lợn,  gia đình ông đã trồng hơn 1,5 ha chuối tây, mỗi ngày băm khoảng 2 tạ thân cây chuối trộn với 30 kg bột ngô, 30 kg cám gạo cho lợn ăn 2 bữa chính. Ngoài ra, tận dụng khu đất trống gần nhà, ông rào xung quanh để khi lợn ăn xong thả vào đó, lợn sẽ chạy nhiều, thịt săn chắc, thơm ngon, ít mỡ. Để tránh đàn vật nuôi bị bệnh dịch, gia đình ông thường xuyên vệ sinh sạch sẽ chuồng trại; tiêm phòng cho đàn lợn… Hiện nay, đàn lợn của gia đình ông Hồng luôn được các nhà hàng khu vực 82 huyện Mộc Châu và các nhà nghỉ cộng đồng (Homestay) ở bản Hua Tạt (Vân Hồ)... đặt mua. Mỗi tháng gia đình ông xuất chuồng hơn 50 con, bán với giá trung bình 90.000 đồng/kg, thu nhập từ 50 - 70 triệu đồng/tháng, trừ chi phí thu lãi trên 300 triệu đồng/năm.

Dẫn chúng tôi đi thăm 2 dãy chuồng chăn nuôi lợn cạnh bờ ao, với hơn 50 ngăn chuồng sạch sẽ, ông Hồng cho biết: Dù hiện có nhiều hộ, doanh nghiệp đầu tư chăn nuôi lợn, nhưng đàn lợn của gia đình vẫn “cung không đủ cầu”, do chất lượng sản phẩm lợn thơm ngon, an toàn.

Cùng với đầu tư chăn nuôi lợn, gia đình ông còn đào ao nuôi thả cá giống và cá thịt. Với 6 ao cá, nuôi các loại cá: Trắm, trôi, rô đơn tính, lăng... mỗi năm xuất bán hơn 2 tấn cá giống cho các gia đình trong xã và một số xã lân cận, sau khi trừ chi phí, thu trên 160 triệu đồng/năm. Theo kinh nghiệm chăn nuôi cá giống của ông Hồng, mỗi năm tát ao, vớt bùn và xử lý bằng vôi bột để đảm bảo vệ sinh ao cá, ít xảy ra dịch bệnh.

Không dừng lại, với số tiền tiết kiệm được từ chăn nuôi, năm 2017, gia đình ông Hồng đã đầu tư trồng 2 ha cây ăn quả, chủ yếu là xoài, nhãn ghép… dự tính năm 2019 sẽ cho thu hoạch.

Ông Hồng còn tích cực cùng Ban Quản lý bản tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ổn định an ninh trật tự địa bàn... Đồng thời, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Với những kết quả trên, từ năm 2014 đến nay, gia đình ông Đinh Văn Hồng đã được UBND huyện Mộc Châu tặng Giấy khen về thành tích trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

A Trứ (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.