Gặp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Ngày 21-6, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi gặp mặt Kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2016).

 

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng

các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. 

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc gặp mặt, lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn đã báo cáo nhanh những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền với nhiều kết quả nổi bật: Báo Sơn La, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Cơ quan Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc; cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Sơn La; đại diện Báo Nhân Dân; VOV Quốc hội đã có nhiều đổi mới về cả nội dung, hình thức, bám sát sự kiện chính trị, tập trung tuyên truyền trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Sơn La. Các cơ quan báo chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của tỉnh để đổi mới nâng cao chất lượng tuyên truyền; tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí, phục vụ cho sự phát triển chung của tỉnh.

Ghi nhận những đóng góp của các cơ quan báo chí đã đạt được trong thời gian qua, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã biểu dương và tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí nhân dịp 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, đặc biệt là trong năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh; trong sự đóng góp to lớn của các cơ quan báo chí vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đồng chí, mong rằng trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị người làm báo, phát huy vai trò, trách nhiệm, tiếp tục đổi mới nội dung; tăng cường trao đổi thông tin trong các cuộc giao ban báo chí; đẩy mạnh tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

 

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới