Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2

Ngày 17/10, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2016). Dự buổi gặp mặt có đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và hơn 100 đại biểu là cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi gặp mặt.

Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2.   

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo tới các đại biểu tình hình phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh trong 9 tháng qua; đồng thời, ôn lại truyền thống 70 năm qua của LLVT Quân khu 2. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Quân ủy Trung ương, LLVT Quân khu 2 đã cùng nhân dân các dân tộc Tây Bắc vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, góp phần cùng quân và dân cả nước đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giành độc lập tự do, non sông thu về một mối...

Cũng tại buổi gặp mặt, đồng chí Cầm Ngọc Minh đã thăm hỏi, động viên các cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác và mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, có nhiều ý kiến đóng góp để xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh. Đồng thời, đề nghị Hội CCB các cấp tiếp tục giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền vân động cán bộ, hội viên, đoàn kết, tích cực tham gia công tác quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân; tích cực giáo dục truyền thống về chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tiếp tục đẩy mạnh phong trào CCB đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của CCB và Cựu Quân nhân, quyết tâm xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững...; xây dựng LLVT nhân dân tỉnh ngày càng vững mạnh; xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới quốc gia; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, giữ vững cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân...

Vũ Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới