Gặp mặt Kỷ niệm 45 năm Ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào

Ngày 2/12, Trường Cao đẳng Sơn La đã tổ chức gặp mặt lưu học sinh Lào nhân dịp Kỷ niệm 45 năm Ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975- 2/12/2020). Đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chúc mừng.

Ban tổ chức trao giải thể thao cho các đội thi.

Lê Hạnh - Nguyễn Hiếu (CTV)

Các đại biểu và lưu học sinh Lào đã ôn lại truyền thống đoàn kết hữu nghị và hợp tác đặc biệt trong đấu tranh giành độc lập, xây dựng đất nước của Việt Nam - Lào; mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa Sơn La và các tỉnh bắc Lào. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tỉnh Sơn La đã hỗ trợ đào tạo hàng nghìn lưu học sinh Lào. Tại Trường Cao đẳng Sơn La, trên 160 lưu học sinh Lào được tạo điều kiện thuận lợi, bố trí sinh hoạt tại ký túc xá với đầy đủ trang thiết bị, đảm bảo nhu cầu học tập và sinh hoạt.

Phát biểu tại chương trình gặp mặt, đồng chí Chá A Của khẳng định tình cảm keo sơn, gắn bó giữa hai nước Việt Nam và Lào nói chung và giữa Sơn La với các tỉnh Bắc Lào nói riêng là biểu tượng của mối quan hệ đặc biệt, là tài sản vô giá của hai nước. Đồng chí mong rằng, các lưu học sinh Lào tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm, trở về xây dựng quê hương, đất nước và có nhiều đóng góp hơn vun đắp mối quan hệ thủy chung giữa hai nước. Đề nghị Ban giám hiệu, giáo viên Trường Cao đẳng Sơn La tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học, đào tạo đội ngũ lưu học sinh có chuyên môn và năng lực tốt, qua đó, củng cố mối quan hệ, tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào, Sơn La với các tỉnh Bắc Lào.  

Cũng trong thời gian này, Trường Cao đẳng Y tế Sơn La đã tổ chức Gặp mặt Kỷ niệm 45 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào với sự tham gia của 390 lưu học sinh Lào đang học tập tại nhà trường, đại diện Ban Liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào 

Một tiết mục văn nghệ của lưu học sinh Lào Trường Cao đẳng Y tế Sơn La tại cuộc Gặp mặt 

Trường Cao đẳng Y tế Sơn La được tỉnh giao là một trong những đơn vị có nhiệm vụ đào tạo lưu học sinh Lào, từ năm 1972 đến nay, Trường Cao đẳng Y tế Sơn La đã đào tạo  trên 1.000 cán bộ y tế cho các tỉnh Bắc Lào góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào anh em.

Đại diện Ban Liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào tỉnh Sơn La và Thành phố trao tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân tích cực tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân.

Huyền Trăng

Tại cuộc Gặp mặt, đại diện Ban Liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào tỉnh Sơn La và thành phố Sơn La đã tặng quà chúc mừng Quốc Khánh các lưu học sinh Lào. Ban Chấp hành Chi hội Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào toàn quốc (Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào) tặng Kỷ niệm chương Quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào cho 12 cá nhân của nhà trường đã có nhiều đóng góp trong việc đào tạo lưu học sinh, sinh viên Lào. Lãnh đạo Nhà trường đã trao 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba, 4 giải khuyến khích cho các đội đoạt giải nội dung bóng chuyền và cầu mây tại Giải Thể thao chào mừng Quốc khánh nước CHDCND Lào do nhà trường tổ chức. 

CTV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới