Đừng lỡ hẹn với Mộc Châu mùa se lạnh và những trải nghiệm có 1-0-2 này

Mộc Châu tưởng quen mà lạ, còn quá nhiều điều thú vị để ta khám phá. Mình vừa được cùng các gia đình và các cháu nhỏ có một chuyến đi đáng nhớ.

Trải nghiệm thú vị

Hơn 50 cháu nhỏ trong đoàn thuộc các lứa tuổi từ 5 đến 15 đều háo hức, say mê và cười không dứt với các hoạt động: thu hái rau an toàn, hái bơ, hái chanh leo, hái nhãn, hái xoài và thưởng thức quả ngay tại vườn. Các bà mẹ trẻ ngồi nghỉ dưới tán cây, dõi mắt theo con đang mặc sức trèo cây, hái quả, chơi đùa cùng bạn bè. Không gian rộng, thoáng, khí hậu mát mẻ, thực phẩm an toàn nên bố mẹ nào cũng yên tâm.

Không gian trong lành và an toàn dành cho cả gia đình tại Khu du lịch Mộc Châu.

Các em nhỏ được tự tay thu hoạch hoa quả tươi ngay tại vườn.

Về với Nhà sàn ở bản Áng, các cháu được tham gia tìm hiểu và thử sức với nghề dệt cửi, nhiều em lóng ngóng vì lần đầu được ngồi trong khung cửi, cầm thoi, nhưng rồi được gia chủ người Thái tận tình hướng dẫn một lúc cũng quen và rất ham làm, ham đến mức, nhiều em phải xếp hàng chờ tới lượt. Ở một góc khác. Nhiều em gái đang loay hoay nhuộm màu gạo nếp để làm xôi tình yêu. Em Lê Thị Hà chia sẻ: em cứ tưởng xôi màu làm bằng hóa chất, nhưng đến đây mới thấy các màu đều được làm bằng lá cây, củ nghệ rất lạ và vui. Cháu xin cô chủ được ít lá rồi, về nhà sẽ làm xôi màu cho ông bà ăn.

Trải nghiệm dệt thổ cẩm tại bản Áng.

Tự tay tập làm xôi màu và các món ăn của người Thái.

Hoạt động thử giã bánh dày và học nhảy Tha Kềnh tại bản người Hmong còn vui và nhộn nhịp hơn. Lúc này, chính các ông bố bà mẹ trẻ cũng hào hứng tham gia dã bánh dày, nhảy khèn cùng với con mình trong thanh âm rộn rã của tiếng khèn tiếng, tiếng chày giã bánh nện vào cối.

Trải nghiệm giã bánh dày tại bản người Hmong.

Chị Bùi Thanh Hồng, Chủ nhiệm câu lạc bộ cho con đi dã ngoại cuối tuần hồ hổi chia sẻ: Được sự tư vấn và hỗ trợ kết nối của Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, chúng tôi đã tổ chức chuyến dã ngoại cho các con trong 2 ngày cuối tuần. Chuyến đi đã để lại nhiều ấn tượng với các bạn nhỏ. Thời tiết quá mát mẻ, và những trải nghiệm thú vị này ở thành phố không thể có được, các cháu được tự do khám phá nông sản Mộc Châu, được giới thiệu các nét văn hoá đặc trưng của Tây Bắc. Chúng tôi sẽ còn tổ chức cho các cháu lên Mộc Châu nhiều lần nữa, mong rằng Mộc Châu sẽ giữ được sự nguyên sơ và bản sắc văn hóa các dân tộc thế này.

Trải nghiệm bắn nỏ tại bản Áng

Với những chương trình trải nghiệm kết hợp văn hóa và sinh thái kiểu này, mình thấy khách du lịch đến Mộc Châu được trải nghiệm ngủ cộng đồng, chơi trò chơi vui vẻ tại nhà người Thái, người Hmong, ăn các món ăn dân tộc truyền thống, được thử cảm giác tự tay hái chè, học pha chè ô long, chăm sóc đàn bò sữa, tham gia hái rau an toàn, thu hoạch mận, bơ, hồng giòn, chanh leo, thu hoạch ngô, lúa cùng người dân Mộc Châu.

Chăm sóc đàn bò sữa

Thăm quan và trải nghiệm chế biến chè shan tuyết.

Thu hoạch rau an toàn tại Mộc Châu.

Thu hái xoài và chanh leo

Tip:

Một số homestay đẹp tại bản Áng để trải nghiệm văn hóa người Thái:

- Homestay Thảo Nguyên

- Homestay Út Thắng

- Homestay Mộc Châu Mộc

- Homestay Nam Dương

- Homestay bản Áng

Một số homestay để trải nghiệm văn hóa người Hmong

- Homestay AChu, Homestay TRáng Sếnh (bản Hua Tạt, xã Vân Hồ)

- Homestay A Của, Homestay A Vạng (bản Pa Khen, xã Vân Hồ)

Một số địa điểm trải nghiệm nông nghiệp

- Vườn sinh thái Hồng Công: các loại quả xoài, bơ, nhãn, ổi.

- Trang trại hoa cảnh cao nguyên: có cả homestay sinh thái và vườn hoa lan, dâu tây.

- Trang trại dâu tây Chi Mi.

- Trang trại bò sữa Dairy Farm

- Đồi chè Mộc Sương

- Đồi chè Arena Village

- Thung lũng mận Nà Ka.

Để có thông tin chi tiết và tổ chức các chương trình với các trải nghiệm thú vị, bạn nên liên hệ Ban quản lý khu du lịch quốc gia Mộc Châu để được tư vấn cụ thể.

Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu

Tiểu khu Bó Bun, TT Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Điện thoại: 02123.669.928 - 0974 699 734

Website: mocchautourism.com

Email: mocchaudulich@gmail.com

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.