Dự án cầu Dây Văng chậm tiến độ

Theo phản ánh của người dân sinh sống quanh khu vực cầu Dây Văng trên địa bàn phường Tô Hiệu (Thành phố), sau hơn 5 tháng kể từ khi cầu Dây Văng được tháo gỡ đến nay, không thấy nhà thầu triển khai thi công các hạng mục tiếp theo. Phóng viên Báo Sơn La tìm hiểu nguyên nhân để giải đáp thắc mắc của người dân.

                      

Hiện trạng thi công dự án cầu Dây Văng.    

           

Cầu Dây Văng là một trong những hạng mục của Dự án kè suối Nặm La (giai đoạn II) đoạn từ cầu 308 đến cầu Dây Văng, khi công trình hoàn thành sẽ góp phần cải thiện môi trường sinh thái, thúc đẩy phát triển thương mại-du lịch, tạo tiền đề phát triển đô thị dọc hai bên suối. Theo thiết kế, cầu Dây Văng xây dựng mới có chiều dài 44,46 m, chiều rộng 15 m, kết cấu dạng vòm bê tông cốt thép, với tổng vốn đầu tư 19,7 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án di dân TĐC Thủy điện Sơn La làm chủ đầu tư, Công ty Soricom là đơn vị thi công. Công trình khởi công tháng 3/2021. Dự kiến sẽ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong quý I năm 2022.

           

Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện trường và báo cáo tình hình tổ chức triển khai thi công của đơn vị tư vấn giám sát tại công trình, nhận thấy, sau khi tháo dỡ cầu cũ, nhà thầu không bố trí máy móc thiết bị, nhân lực để phục vụ thi công hạng mục cầu Dây Văng. Trao đổi với ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Soricom, ông cho biết: Ngày 1/3/2021, nhà thầu mới được bàn giao mặt bằng để thi công cầu Dây Văng. Sau đó, ngày 3/3, đã tiến hành việc tháo dỡ cầu Dây Văng và phần tháo dỡ cầu phải làm thủ công kết hợp với máy, các kết cấu của cầu lâu ngày không duy tu, bảo dưỡng nên sắt bị hoen gỉ khiến việc tháo gỡ đến hết tháng 5 mới hoàn thành, chậm hơn 1 tháng so với tiến độ đề xuất của nhà thầu. Sau khi tháo dỡ xong kết cấu của cầu, nhà thầu đã tiến hành khoan 5 cọc khoan nhồi, trong đó có 1 cọc đã khoan hoàn thiện và đổ bê tông.

           

Ngay sát khu vực thi công cầu Dây Văng, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ kè, nạo vét thanh thải lòng suối. 

           

Cũng theo ông Tuấn: Đơn vị đã nỗ lực huy động phương tiện, nhân công để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục cầu theo hợp đồng. Tuy nhiên, 4 cọc còn lại đang khoan phải dừng lại do địa chất thay đổi so với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã duyệt là lớp đá vôi mầu xám xanh, ghi xanh, phong hóa nứt nẻ; trên thực tế thi công thì đá quá cứng, dẫn đến việc khoan tạo lỗ cọc nhồi bằng máy khoan xoay không khoan được, phải chuyển sang khoan bằng máy khoan đập cáp. Khó khăn là trên địa bàn tỉnh chưa có loại máy khoan này. Sau khi báo cáo xin ý kiến của chủ đầu tư, chúng tôi đã tìm thuê đơn vị dưới xuôi lên để thi công. Đúng thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, chưa vận chuyển máy khoan từ Hà Nội lên Sơn La được. Bây giờ, lại bước vào mùa mưa, khiến công trình chưa thực hiện được.

           

Nhà thầu đặt biển cảnh báo công trường đang thi công.

           

Phía nhà thầu cho biết thêm: Thời điểm đơn vị ký hợp đồng thực hiện dự án cầu Dây Văng từ tháng 11/2017. Nhưng sau 4 năm, đến tận tháng 3/2021, nhà thầu mới được bàn giao mặt bằng để thi công. Thời điểm này, giá nhân công, vật liệu, nhiên liệu tăng cao khoảng 40% so với thời điểm ký kết hợp đồng, đặc biệt là giá sắt thép thời điểm ký hợp đồng chỉ có 11.400 đồng/kg thì hiện nay tăng lên 19.872 đồng/kg, tăng 80%, nên nhà thầu cũng gặp khó khăn.

           

Băn khoăn với lý do nhà thầu đưa ra là phải tạm ngừng thi công do địa chất thay đổi so với hồ sơ thiết kế, chúng tôi đã gặp và trao đổi với ông Đoàn Kim Chung, Trưởng phòng Quản lý dự án (Ban quản lý dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La). Ông Chung khẳng định: Kết quả khảo sát địa chất của đơn vị tư vấn khảo sát đã được chủ đầu tư giám sát trong quá trình thực hiện và nghiệm thu theo đúng quy định. Quá trình khảo sát địa chất đã khoan tại hiện trường, lấy mẫu để thí nghiệm. Từ đó đánh giá được tính chất cơ lý của các lớp địa chất và là một trong yếu tố để xác định cao độ đặt mũi cọc khoan nhồi. Quá trình thi công theo dõi thực tế tại các vị trí cao độ gặp các lớp địa chất thay đổi đúng với hồ sơ khảo sát địa chất. Nhà thầu nói địa chất thay đổi so với hồ sơ được duyệt là chưa có căn cứ.

           

Khu vực đang thi công gần nhà dân vì vậy chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.

           

Ông Chung cũng thông tin thêm: Riêng dự án kè suối Nặm La đã thi công xong 4 cầu tương tự, cầu Dây Văng là cầu thứ 5 và thi công sau cùng; đều do cùng một đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế và đều phải khoan sâu vào lớp đá cứng tương tự như cầu Dây Văng (vì theo tiêu chuẩn thiết kế bắt buộc đầu cọc khoan nhồi phải ngàm vào trong đá cứng) như hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. Theo thực tế đã thực hiện thì khi khoan vào lớp đá một ngày (thi công khoảng 10 tiếng), chỉ khoan được gần 1m chiều sâu và thường xuyên phải thay đầu búa thì mới thi công được.

           

Để đẩy nhanh tiến độ, không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực thi công công trình, ngày 10/8, Ban Quản lý Dự án di dân TĐC Thủy điện Sơn La cũng có Công văn số 317/TĐC-QLDA về việc đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục cầu Dây Văng thuộc Dự án kè suối Nặm La, thành phố (giai đoạn II) đoạn từ cầu 308 đến cầu Dây Văng gửi Công ty TNHH Soricom, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng 319.

           

Mô hình cầu Dây Văng sau khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị.

           

Ông La Minh Khôi, Trưởng Ban Quản lý Dự án di dân TĐC Thủy điện Sơn La, cho biết: Ban Quản lý Dự án đã yêu cầu Công ty TNHH Soricom khẩn trương tập trung máy móc thiết bị, vật tư vật liệu và nhân lực tổ chức triển khai thi công ngay hạng mục cầu Dây Văng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt, biện pháp thi công được chấp thuận; lập rào chắn, các điều kiện đảm bảo an toàn tránh gây nguy hiểm cho người và phương tiện đi lại quanh khu vực thi công cầu; khơi thông dòng chảy đúng theo hồ sơ thiết kế tránh gây ngập úng cho các hộ dân hai bên bờ suối. Đối với đơn vị tư vấn, giám sát, tập trung nhân lực thường xuyên có mặt tại hiện trường để kiểm tra đôn đốc việc triển khai tổ chức thi công của nhà thầu.

           

Bên cạnh đó, để đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường khu vực kè suối Nặm La nói chung và khu vực cầu Dây Văng nói riêng, Ban Quản lý Dự án di dân TĐC Thủy điện Sơn La cũng đã có công văn đề nghị UBND thành phố, chỉ đạo UBND phường Tô Hiệu, Chiềng Lề, Chiềng Cơi tuyên truyền, vận động các hộ dân không được đổ các loại rác thải ra khu vực công trường đang thi công cũng như dọc suối.

           

Chị Cao Hường, tổ 5, phường Tô Hiệu, sống gần khu vực thi công cầu Dây Văng, nói: Khi biết cầu được bắt đầu tháo dỡ để triển khai xây dựng cầu mới, tôi và người dân trong tổ rất phấn khởi. Cây cầu hoàn thành, tuyến đường 2 bên cầu được nối liền sẽ tạo mỹ quan đô thị, thuận lợi cho người dân trong việc đi lại và kinh doanh. Chúng tôi rất mong các ngành chức năng chỉ đạo quyết liệt để cầu sớm hoàn thành. Tôi và bà con trong tổ thực hiện nghiêm việc giữ vệ sinh chung, tuyệt nhiên không có chuyện đổ rác xuống lòng suối hay tại các mố cầu nơi công trình đang thi công. 

           

Chia sẻ với nhà thầu về khó khăn gặp phải khi thi công, ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19; biến động giá nhân công, vật liệu và yếu tố thời tiết. Tuy nhiên, việc khắc phục khó khăn, đảm bảo tiến độ thi công chính là thước đo năng lực của nhà thầu. Rất mong Ban quản lý Dự án di dân TĐC Thủy điện Sơn La tiếp tục tăng cường giám sát, đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, sớm đưa cầu Dây Văng vào hoạt động, đáp ứng sự kỳ vọng, mong đợi của nhân dân, góp phần xây dựng thành phố Sơn La ngày càng sáng-xanh-sạch-đẹp.

           

Thu Ngọc

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Phóng sự -
    Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng sự tham gia tích cực của nhân dân, những năm qua, khu vực biên giới của tỉnh ta luôn được giữ vững, ổn định, tạo nên bức tường thành vững chắc, bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
  • 'Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) và nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiều 19-4, tại trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.
  • 'Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Alo 114 -
    Ngày 19/4, BHXH tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần kỹ thuật Seen đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 35 thành viên Đội PCCC và CNCH cơ quan BHXH tỉnh Sơn La và công nhân Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sơn La.
  • 'Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.
  • 'Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Văn hoá - Xã hội -
    Hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 19/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm và chuyển trao quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho 11 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điên Biên Phủ, đang sinh sống trên địa bàn thành phố Sơn La.
  • 'Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Kinh tế -
    Thời gian qua, trên địa bàn huyện Sông Mã đã xảy ra nắng nóng kéo dài, ít mưa nên lượng nước tại các công trình hồ chứa, sông, suối, đập giảm mạnh. Qua thống kê, có hơn 88 ha lúa vụ xuân có khả năng bị hạn. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn.
  • 'Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Kinh tế -
    Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, huyện Thuận Châu đã tuyên truyền, vận động nhân dân đưa cây ăn quả vào trồng ở những diện tích cây nông nghiệp kém hiệu quả. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đã cho thu hoạch đạt hiệu quả cao và đang được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 19/4, huyện Vân Hồ đã tổ chức Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Dự diễn tập có các đồng chí: Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn (PCCCR-TKCN); lãnh đạo một số ban, ngành, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố của tỉnh.
  • 'Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Huyện Mộc Châu -
    Trong 6 ngày (từ 14 đến 19/4), Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu đã phối hợp với Thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 242 cán bộ hội người cao tuổi xã, bản và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của 4 xã Tà Lại, Hua Păng, Quy Hướng, Nà Mường.
  • 'Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Emagazine -
    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, công trình văn hóa có kiến trúc độc đáo, không gian sống động, ghi dấu về chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm xưa, với nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày phong phú. Càng gần đến Ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng khách tham quan Bảo tàng ngày càng tăng.
  • 'Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Văn hoá - Xã hội -
    Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách với các nội dung, chủ đề, lĩnh vực phù hợp với mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân, thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều đơn vị và bạn đọc.