Dòng họ tiêu biểu khuyến học, khuyến tài ở Phổng Lái

Dòng họ Lầu dân tộc Mông ở xã Phổng Lái (Thuận Châu) không chỉ là dòng họ có truyền thống đoàn kết, biết làm kinh tế giỏi, mà còn là dòng họ tiêu biểu trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương.

 

Chị Sùng Thị Vừ động viên con cháu trong dòng họ Lầu học tập.

                 

Đến bản Nậm Giắt, Cổng Chặp của xã Phổng Lái giờ đây không còn phải vất vả vượt qua những đoạn đường đất đá mấp mô, nhiều ổ gà nữa, thay vào đó là những con đường nông thôn mới khang trang, sạch đẹp, khiến chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay trong cuộc sống của đồng bào dân tộc Mông nơi đây. Ông Lầu A Thào, một trong những người con ưu tú của bản Nậm Giắt, hiện đang giữ cương vị Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phổng Lái kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về sự hiếu học, vươn lên của dòng họ Lầu trong xã. Nhiều năm về trước, số người học hết THPT ở bản chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chuyện đi học đối với mỗi người con họ Lầu ngày đó là cả một chặng đường đầy gian nan, thử thách. Ngày đó cuộc sống còn khó khăn đủ đường, phải lo cái ăn, cái mặc từng ngày; đất đai thì nhiều nhưng kỹ thuật sản xuất thiếu, người dân chủ yếu trồng ngô, cây sắn, sản phẩm làm ra cũng chỉ để tự cung, tự cấp. Ấy vậy mà việc học hành luôn được quan tâm và ưu tiên hàng đầu, những người cao tuổi trong dòng họ luôn động viên con cháu chịu khó học tập, cùng với ý thức tự giác và nỗ lực vươn lên, nhiều con cháu trong dòng họ Lầu đã đỗ đạt và công tác tại nhiều cơ quan, đơn vị ở huyện.

                 

Tìm hiểu được biết, Chi hội khuyến học dòng họ Lầu ở xã Phổng Lái được thành lập năm 2013 với 48 hộ hội viên, tập trung ở bản Nặm Giắt và Cổng Chặp. Ngày đầu mới thành lập, việc đóng góp quỹ khuyến học chỉ 50 nghìn đồng/hộ/năm, nhờ làm tốt công tác khen thưởng, khuyến khích, nên phong trào thi đua học tập của con cháu dòng họ ngày càng sôi nổi, con em trong dòng họ đã có tiến bộ rõ rệt trong học tập. Từ hiệu quả đó, quỹ khuyến học của dòng họ ngày càng phát triển, mức đóng góp xây dựng quỹ mỗi năm một tăng dần, đến nay mức đóng tăng lên 100 nghìn đồng/hộ/năm và được các gia đình trong dòng họ đồng tình ủng hộ cao. Ban khuyến học của chi hội dòng họ Lầu chỉ với 3 thành viên, nhưng luôn tậm tâm, trách nhiệm với công việc được mọi người trong dòng họ tin tưởng giao phó.

                 

Chị Sùng Thị Vừ, là con dâu của dòng họ Lầu, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm công tác tại xã Phổng Lái nên được dòng họ Lầu tin tưởng bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học dòng họ Lầu xã Phổng Lái. Đưa chúng tôi đi thăm các gia đình trong dòng họ, chị Vừ chia sẻ: Chi hội thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ gia đình động viên con cháu tích cực học tập rèn luyện, tham gia phong trào khuyến học của dòng họ; vận động các cháu không được bỏ học, không tảo hôn, tập trung vào học hành để trưởng thành, đem kiến thức, các tiến bộ khoa học kỹ thuật về áp dụng phát triển kinh tế.

                 

Để khích lệ động viên các cháu thi đua học tập để đạt thành tích cao, mức khen thưởng cho các cháu cũng được nâng lên, với các cháu đỗ đại học và đạt danh hiệu học sinh xuất sắc khen thưởng 150 nghìn đồng/người, đối với các cháu đỗ cao đẳng và đạt danh hiệu học sinh tiên tiến là 100 nghìn đồng/người, những phần thưởng mang ý nghĩa về tinh thần rất lớn. Đến thăm gia đình anh Lầu A Tồng, mặc dù 2 vợ chồng anh chưa học hết cấp 3, cuộc sống quanh năm gắn bó với công việc nhà nông, nhưng vợ chồng anh luôn tự hào khi 2 con gái của anh được học hành đầy đủ, hiện con gái lớn của anh là Lầu Thùy Trang đang học ngành sư phạm tại Trường Đại học Tây Bắc, con gái út là Lầu Thị Thùy Linh đang học lớp 8, Trường THCS Bình Thuận, nhiều năm liền em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Em Lầu Thùy Linh phấn khởi: Cháu luôn chăm chỉ học hành để đạt kết quả cao, hằng năm dòng họ đều tổ chức biểu dương, khen thưởng học sinh có thành tích tốt trong học tập, bản thân cháu nhiều năm được dòng họ tuyên dương và khen thưởng, cháu sẽ cố gắng học tập để mang những kiến thức về xây dựng quê hương, bản làng giàu đẹp.

                 

Việc quan tâm, đầu tư cho học tập cho con em, dòng họ Lầu đã có nhiều người đỗ đạt, phục vụ công tác tại địa phương. Đơn cử như trường hợp của anh Lầu A Chứ, Trưởng bản Nậm Giắt, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sơn La và được người dân trong bản tin tưởng, lựa chọn bầu làm Trưởng bản. Anh Chứ chia sẻ: Trong dòng họ có 64 học sinh từ mầm non đến đại học. Riêng năm học 2018 - 2019, Chi hội đã khen thưởng cho 33 cháu đạt thành tích cao trong học tập, trong đó có 1 cháu đỗ đại học, 6 cháu đỗ cao đẳng và 10 cháu đạt đanh hiệu học sinh xuất sắc, 16 cháu đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Hiện, trong dòng họ đã có nhiều cháu ra trường, có việc làm ổn định tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, huyện, như: Anh Lầu A Thống đang công tác tại Viện KSND huyện; anh Lầu A Súa công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện; em Lầu A Hùng là sinh viên đại học...

                 

Với những thành tích đạt được, Chi hội Khuyến học dòng họ Lầu xã Phổng Lái được Hội khuyến học các tỉnh, huyện, xã tặng nhiều giấy khen; nhiều gia đình trong dòng họ đạt gia đình hiếu học. Từ việc thực hiện có hiệu quả phong trào khuyến học, khuyến tài đã tạo điều kiện cho con em được tham gia học tập, nâng cao trình độ; dòng họ xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện tốt phong trào “5 có, 5 không” trong đồng bào dân tộc Mông, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'BĐBP Sơn La hưởng ứng “Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam”

    BĐBP Sơn La hưởng ứng “Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam”

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Hưởng ứng “Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam”, trong tháng 4, cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động và các đồn biên phòng đã tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc sách với thông điệp “Sách cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn”; “Tặng sách hay – mua sách thật”; “Sách hay: Mắt đọc – tai nghe”.
  • 'Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Văn hóa - Xã hội -
    Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra tình trạng nắng nóng cục bộ tại nhiều địa phương. Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên đến hơn 40 độ C gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mưu sinh và đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là những người lao động.
  • 'Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, mặc dù máy ngắm súng ĐKZ bị hỏng, nhưng đồng chí Trần Đình Hùng đã bình tĩnh lắp đạn, ngắm mục tiêu qua nòng súng và bắn cháy một chiếc xe tăng. Chiến công của anh đã kết thúc công việc lấp đường hào, buộc địch phải rút lui.
  • 'Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Bạn cần biết -
    Ngày mai (19/4), phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C. Sau đó, ngày 20/4 nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C.
  • 'Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Văn hoá - Xã hội -
    Sơn La có 12 dân tộc anh em sinh sống, mỗi dân tộc có nền văn hóa lâu đời, phong phú và đặc sắc. Đó là những di sản văn hóa phi vật thể có giá trị được đồng bào lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác, mang ý nghĩa đặc biệt, đại diện cho tín ngưỡng, văn hóa truyền thống và nguồn cội dân tộc.
  • 'Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Văn hoá - Xã hội -
    Những năm qua, Hội LHPN xã Ngọc Chiến, huyện Mường La đã vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường theo phương châm “Sạch nhà - sạch ngõ”, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
  • 'Nhớ mãi một thời hào hùng

    Nhớ mãi một thời hào hùng

    70 năm đã trôi qua, những ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những chiến sĩ Điện Biên năm xưa, hiện đang ở huyện Sông Mã. Nay tuổi đều đã cao, nhưng nhắc tới chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trên gương mặt các cựu chiến binh vẫn ánh lên niềm tự hào.
  • 'Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Văn hoá - Xã hội -
    Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Viettel Sơn La luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Viễn thông Viettel và sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La. Đội ngũ cán bộ, nhân viên Viettel Sơn La đã không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, mở rộng phủ sóng rộng khắp từ thành thị tới vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, kết nối viễn thông tới mọi người, mọi nhà, mọi miền, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương và thúc đẩy chuyển đổi số.
  • 'Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Vì vậy, Ban CHQS huyện Sốp Cộp đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện,
  • 'Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Xây dựng Đảng -
    Thực hiện phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, Đảng bộ xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, đã phát huy vai trò nêu gương, tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, chung sức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.