“Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 497 ngày 8/2/2018 giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam với Bộ Tư lệnh Biên phòng về tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch, lựa chọn các xã thuộc địa bàn biên giới đặc biệt khó khăn để triển khai giúp đỡ.

Trao bò giống hỗ trợ phụ nữ nghèo xã Mường Cai (Sông Mã) theo Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương".

Qua 2 năm thực hiện, phụ nữ ở 17 xã biên giới của tỉnh đã được hỗ trợ phát triển kinh tế, xây mái ấm tình thương và nhiều hoạt động hỗ trợ pháp luật, an sinh xã hội khác, góp phần đưa phụ nữ vùng khó khăn từng bước vươn lên, làm chủ cuộc sống.

Chị Hoàng Vân, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Ngay sau khi Kế hoạch phối hợp giữa Hội LHPN Việt Nam với Bộ Tư lệnh Biên phòng được ban hành, Hội LHPN tỉnh Sơn La đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh ban hành 9 văn bản, trong đó 7 kế hoạch, 2 công văn chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình giai đoạn 2018 - 2020 và năm 2018, 2019. Trên cơ sở trực tiếp khảo sát khó khăn, nhu cầu, nguyện vọng cần giúp đỡ của hội viên, phụ nữ tại các địa bàn biên giới, các cấp Hội đã ưu tiên lựa chọn và tổ chức đa dạng các hoạt động đồng hành, hỗ trợ theo hướng phát huy nội lực của phụ nữ và thế mạnh của địa phương. Cụ thể là, các cấp Hội và BĐBP tập trung vào hỗ trợ tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức về mọi mặt cho phụ nữ các dân tộc thiểu số khu vực biên giới, góp phần giải quyết một số vấn đề xã hội bức xúc liên quan đến phụ nữ thường xảy ra ở địa bàn biên giới, như: Tệ nạn mua bán, xâm hại tình dục phụ nữ; trẻ em mù chữ; trẻ em bỏ học; tảo hôn; bạo lực gia đình; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”... Đồng thời, hỗ trợ sinh kế mang tính lâu dài để phụ nữ phát triển kinh tế như hỗ trợ công cụ sản xuất, cây trồng, vật nuôi, phân bón, vay vốn cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các công trình dân sinh phục vụ đời sống của hội viên, phụ nữ biên giới...

Đảm bảo tính bền vững của Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” thì việc hỗ trợ hội viên, phụ nữ các xã biên giới khó khăn theo hướng trao cho người dân “chiếc cần câu”, hướng dẫn họ cách để “câu” hiệu quả là hướng đi đúng của Chương trình. Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tập huấn chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” cho 60 ủy viên Ban Chấp hành, Chi hội trưởng phụ nữ các xã, bản biên giới; tập huấn kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản và thành lập mô hình chăn nuôi bò cho 18 thành viên tham gia; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao 10 con bò giống cho hội viên nghèo xã Mường Cai (Sông Mã)... Riêng lực lượng BĐBP đã tặng 20 con bò giống, xây tặng 5 nhà mái ấm tình thương cho hộ phụ nữ nghèo của 4 xã biên giới thuộc 2 huyện Mộc Châu, Vân Hồ.

Để có nguồn lực xây dựng sinh kế và tổ chức các hoạt động đồng hành, hỗ trợ cùng phụ nữ biên cương, ngay từ khi khởi động Chương trình, Bộ Tư lệnh BĐBP và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong huy động nguồn lực xã hội hóa. Bằng hình thức vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng nhắn tin ủng hộ Chương trình qua đầu số 1409. Kết quả, Chương trình đã nhận được hơn 71.000 tin nhắn, tương đương với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng tiền ủng hộ. Ban tổ chức đã hỗ trợ sinh kế; hỗ trợ cây con, con giống vật nuôi cho các gia đình phụ nữ nghèo vùng biên giới, trong đó có tỉnh Sơn La với hơn 900 triệu đồng. Bên cạnh đó, các đơn vị BĐBP và các cấp Hội còn huy động nguồn lực xã hội hóa của các cấp ủy, chính quyền địa phương; vận động doanh nghiệp, tổ chức xã hội, mạnh thường quân hỗ trợ bằng tiền mặt, nhu yếu phẩm, thuốc y tế... Kết quả, Chương trình đã vận động được sự chung tay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Sơn La, Bưu điện tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh, Ngân hàng An Bình, Công ty Du lịch Hòa Bình, Hội Nữ trí thức Việt Nam, Điện lực Sơn La, Công ty cổ phần Hàm Long Hà Nội; Công ty TNHH Công nghệ ô tô T&S Hà Nội... hỗ trợ làm nhà, tặng con giống, gạo, chăn màn và bộ nông cụ sản xuất; trao quà cho phụ nữ nghèo và các cháu học sinh nghèo vượt khó, với tổng số tiền hỗ trợ hơn 2 tỷ 860 triệu đồng.

“Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” là chương trình mang ý nghĩa thiết thực. Không chỉ huy động nguồn lực xã hội nhằm hỗ trợ, tạo động lực để phụ nữ vùng biên giới vươn lên, nâng cao chất lượng cuộc sống, Chương trình còn thể hiện tình quân dân gắn bó khăng khít, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của phụ nữ vùng biên trong tham gia bảo vệ biên giới của Tổ quốc.

Quỳnh Ngọc
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới