Đồng chí Tòng Thị Phóng làm việc tại tỉnh Đồng Nai

Ngày 27/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai năm 2016 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Đồng chí Tòng Thị Phóng làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường cho biết, để chuẩn bị cho hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã thành lập Tổ giúp việc để tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng báo cáo kiểm điểm, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đảng đoàn các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về nội dung dự thảo kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và các cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn trong năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Tòng Thị Phóng, khẳng định việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là công việc thường xuyên của cấp ủy Đảng, nhưng đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Đồng chí Tòng Thị Phóng đánh giá cao tinh thần cầu thị, thẳng thắn, nghiêm túc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai trong quá trình chuẩn bị, đồng thời lưu ý hội nghị cần tập trung đánh giá, làm rõ kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai tập trung làm rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó có những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên quan tâm, dư luận báo chí đã phản ánh. Căn cứ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nghiêm túc tự phê bình và phê bình, xác định có hay không biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; biểu hiện “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến” trong Đảng bộ tỉnh, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Theo chương trình, hội nghị kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy Đồng Nai sẽ diễn ra trong 3 ngày.

* Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai thăm, làm việc và chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên ngành y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Tại đây đồng chí Tòng Thị Phóng gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, nhân viên ngành y tế; ghi nhận những đóng góp của đội ngũ thầy thuốc và nhân viên y tế trong những năm qua đã có những đóng góp quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai là mô hình bệnh viện được xây dựng và vận hành theo hình thức hợp tác công tư – PPP đầu tiên của cả nước. Đây là mô hình hay mà những nước tiên tiến trên thế giới đã áp dụng. Đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị ngành y tế Việt Nam học hỏi mô hình của Đồng Nai để nhân rộng ra các địa phương trong cả nước./.

 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới