Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc tại tỉnh ta

Ngày 25/8, đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát của Đoàn công tác số 2 tại tỉnh ta.

Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm cùng Đoàn công tác làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh ta.

Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo, cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Tòa án Nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ.

Đón tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí trong tập thể Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và một số huyện, thành phố của tỉnh.

Tại Hội nghị, Đoàn công tác đã thông báo Kế hoạch số 16 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại một số địa phương; Quyết định số 17 của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, thành lập các Đoàn công tác; thông báo danh sách thành viên Đoàn kiểm tra và tổ giúp việc theo Quyết định số 101 của Ban Nội chính Trung ương. Đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh: Đoàn công tác trong quá trình kiểm tra, giám sát nắm tình hình, rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan được kiểm tra, giám sát, kịp thời đề xuất kiến nghị chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót. Đề nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc diện kiểm tra, giám sát; phân công người có thẩm quyền phối hợp chặt chẽ với Đoàn công tác, đảm bảo kết quả kiểm tra, giám sát chính xác.

Nhân dịp này, đồng chí Tô Lâm đã trao 1 tỷ đồng từ nguồn vận động quyên góp, hỗ trợ chính quyền và nhân dân tỉnh ta khắc phục hậu quả cơn bão số 3 vừa xảy ra.

Cùng ngày, đồng chí Tô Lâm cùng Đoàn công tác đã thăm và làm việc tại Công an tỉnh. Tham dự có các đồng chí trong tập thể Thường trực tỉnh ủy. Sau khi nghe lãnh đạo Công an tỉnh đã báo cáo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng từ đầu năm đến nay. Đồng chí Tô Lâm đã biểu dương, ghi nhận những thành tích của Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Công an tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phối hợp tốt với các lực lượng chức năng bảo vệ tốt các mục tiêu, chương trình trọng điểm, nhất là các dịp kỷ niệm của đất nước, của tỉnh. Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa; tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy; phát triển sâu rộng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Chăm lo công tác xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm đào tạo, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Trong thời gian công tác tại tỉnh ta, đồng chí Tô Lâm cùng Đoàn công tác đã thăm và dâng hương tại khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

 

Phạm Đức
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới