Đồng chí Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thăm, làm việc tại tỉnh ta

Ngày 15/1, đồng chí Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến thăm, làm việc với LLVT tỉnh.

Đồng chí Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương,

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thăm, làm việc tại tỉnh ta.

 

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng và Quân khu 2.  Đón và làm việc với Đoàn, tỉnh ta có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Chất đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2017.  Theo đó, năm 2017, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Sơn La đạt 9,59 % (năm 2016 đạt 7,32%); tỉnh đã đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư chế biến nông sản xuất khẩu, công bố được nhiều thương hiệu sản phẩm của tỉnh; tổ chức thành công 12 hoạt động, trong đó có 4 hoạt động cấp quốc gia trong “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào”; tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017; tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, kịp thời ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân bị thiệt hại; công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quan hệ hợp tác quốc tế được tăng cường; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, địa phương; triển khai đồng bộ các biện pháp xây dựng nâng cao chất lượng tiềm lực, lợi thế của địa phương trong khu vực phòng thủ, chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với xây dựng các công trình chiến đấu. Công tác hậu phương quân đội được quan tâm và đạt hiệu quả thiết thực... 

Đồng chí Thượng tướng Lương Cường đã đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được của tỉnh Sơn La trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại quân sự trong năm qua. Đồng thời, đề nghị tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, như:  tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; triển khai chặt chẽ, đồng bộ, quyết liệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh; tăng cường lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng an ninh; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng  thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia phòng chống, khắc phục thiên tai, bão lũ; nâng cao công tác đối ngoại quốc phòng và hợp tác quốc tế...

Cùng ngày, đồng chí Thượng tướng Lương Cường và Đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Nhà tù Sơn La; tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới