Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại huyện Quỳnh Nhai, Thuận Châu

Ngày 17/6, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh năm 2021 đã kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại huyện Quỳnh Nhai.

Đồng chí Tráng Thị Xuân làm việc tại huyện Quỳnh Nhai.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, huyện Quỳnh Nhai có 530 thí sinh thi tại: Trường THPT Quỳnh Nhai và THPT Mường Giôn, với 24 phòng thi. Đảm bảo Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đạt kết quả cao, huyện đã chỉ đạo các trường thực hiện tốt việc ôn luyện, củng cố kiến thức cho học sinh; tổ chức thi thử các môn thi tốt nghiệp và mua 50 máy tính cầm tay với số tiền 31 triệu đồng giúp các học sinh tham dự kỳ thi nhưng chưa có máy tính; chuẩn bị phòng bán trú, nội trú cho học sinh ở tập trung trong thời gian ôn, thi.... Đồng thời, xây dựng phương án bảo quản đề thi, bài thi, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế, điện, nước; phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau kỳ thi.

Đồng chí Tráng Thị Xuân cùng Đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất tại điểm thi Trường THPT Quỳnh Nhai.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Tráng Thị Xuân đề nghị huyện Quỳnh Nhai tiếp tục quan tâm chỉ đạo các nhà trường phân loại học sinh để có phương pháp ôn luyện, hướng dẫn học sinh kỹ năng làm bài thi tốt nhất; tạo điều kiện, hỗ trợ cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tham gia Kỳ thi. Xây dựng kế hoạch chi tiết phương án đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc. Tổ chức phun khử khuẩn và bố trí y, bác sỹ tại các điểm thi để đảm bảo sức khỏe cho thí sinh. 

Cùng ngày, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh năm 2021 đã kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại huyện Thuận Châu.

Đồng chí Tráng Thị Xuân làm việc tại huyện Thuận Châu.

           

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn huyện Thuận Châu được tổ chức tại 4 điểm thi, với 57 phòng thi và 1.270 thí sinh. Trong đó, điểm thi Trường THPT Thuận Châu có 20 phòng thi, với 470 thí sinh; điểm thi Trường THPT Tông Lệnh có 22 phòng thi, với 507 thí sinh; điểm thi Trường THPT Bình Thuận có 8 phòng thi, với 157 thí sinh; điểm thi Trường THPT Co Mạ có 7 phòng thi, với 136 thí sinh. Để thực hiện tốt công tác phối hợp trong tổ chức Kỳ thi, huyện Thuận Châu đã chỉ đạo các trường căn cứ kết quả thi thử xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng điểm của bộ môn; xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch COVID-19 trước, trong, sau Kỳ thi tốt nghiệp. Chỉ đạo Huyện Đoàn xây dựng kế hoạch "Tiếp sức mùa thi tốt nghiệp THPT năm 2021". Bên cạnh đó, huyện đã xã hội hóa hơn 70 triệu đồng hỗ trợ 529 học sinh hoàn cảnh khó khăn; phát hơn 5.000 khẩu trang y tế cấp cho các thí sinh. Đến nay, các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ kỳ thi.

           

Lãnh đạo huyện Thuận Châu thông tin Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn.

           

Đồng chí Tráng Thị Xuân cùng Đoàn công tác động viên học sinh Trường THPT Tông Lệnh (Thuận Châu).

           

Đồng chí Tráng Thị Xuân cùng Đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất tại Trường THPT Thuận Châu.

           

Đồng chí Tráng Thị Xuân và Đoàn công tác tặng quà cho các điểm thi của huyện Thuận Châu.

           

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Tráng Thị Xuân đánh giá cao công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của huyện Thuận Châu. Đồng thời, đề nghị huyện Thuận Châu làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo để Kỳ thi đạt kết quả cao nhất. Các trường tiếp tục phân loại học sinh để có kế hoạch bồi dưỡng phù hợp; làm tốt công tác quản lý học sinh trong những ngày diễn ra Kỳ thi. Tiếp tục huy động xã hội hóa hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em có điều kiện ăn, nghỉ trong những ngày thi.

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới