Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy làm việc trực tuyến với Ban Thường vụ huyện ủy Quỳnh Nhai

Ngày 30/3, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có cuộc làm việc trực tuyến với Ban Thường vụ huyện ủy Quỳnh Nhai về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai, lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy làm việc trực tuyến với Ban Thường vụ huyện Quỳnh Nhai 

 

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy; Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên Tổ công tác 1024 của Ban Thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội điểm cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ngoài tiến hành triển khai họp và các cuộc làm việc theo hình thức trực tuyến, các đại biểu đến dự họp đều phải qua buồng khử khuẩn, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, cuộc họp không quá 20 người, giữ khoảng cách, đảm bảo an toàn tuyệt đối về phòng, chống dịch bệnh. 

 

 

Các đại biểu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước khi vào họp

 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai được Tỉnh ủy lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến nay, Ban Thường vụ huyện ủy Quỳnh Nhai đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội của 33 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện. Ban Thường vụ huyện ủy Quỳnh Nhai đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện tham gia ý kiến vào văn kiện Đại hội; hoàn thành việc xin ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc vào dự thảo báo cáo chính trị. Qua 10 lần dự thảo xin ý kiến, báo cáo chính trị trình Đại hội được các chi, đảng bộ cơ sở nghiên cứu, xem xét, thảo luận tại đại hội cấp cơ sở; hiện đang được tiếp thu, chỉnh sửa hoàn chỉnh. Tiến hành rà soát nhân sự cấp ủy đương nhiệm, nguồn quy hoạch để xây dựng đề án nhân sự, dự kiến cấp ủy khóa mới về số lượng, cơ cấu thành phần, tỷ lệ theo đúng Hướng dẫn của Ban Thường vụ tỉnh ủy; xây dựng lựa chọn chủ đề, các khâu đột phá, các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; xây dựng các phương án phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức Đại hội...

 

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh nhấn mạnh: Căn cứ diễn biến dịch bệnh COVID-19, tỉnh sẽ chốt thời gian tổ chức Đại hội; huyện Quỳnh Nhai tập trung xây dựng các phương án phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại biểu tham dự. Nghiên cứu rút gọn thành phần dự Đại hội; tổ chức Đại hội theo hình thức trực tuyến tới điểm cầu các huyện, Thành phố. Sớm hoàn thành các văn kiện trình Đại hội; xác định rõ những tồn tại hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp phù hợp, hiệu quả để triển khai trong nhiệm kỳ tới. Xác định rõ mục tiêu, chủ đề Đại hội, khâu đột phá và các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới mang tính bền vững, gắn với tiềm năng, thế mạnh của địa phương; thực hiện tốt công tác nhân sự đúng quy trình, hướng dẫn, đảm bảo tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, đảm bảo tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025...

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Audio -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Audio -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Thể thao - Du lịch -
    Năm 2023, các VĐV của Sơn La đã góp mặt ở 34 giải đấu toàn quốc, khu vực và thế giới với giành 43 huy chương vàng, 28 huy chương bạc, 49 huy chương đồng. Con số này là những nỗ lực của tập thể Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT - nơi đào tạo những tài năng trẻ thể thao của tỉnh.
  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.