Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị tại tỉnh Sơn La

Ngày 10/7, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị tại tỉnh Sơn La. Tiếp và làm việc với Đoàn, tỉnh Sơn La có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La tặng quà lưu niệm Đoàn công tác của Trung ương.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La đã ban hành các kế hoạch và tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chỉ thị. Đồng thời, ban hành các hướng dẫn tổ chức Đại hội Đảng các cấp; thành lập 4 tiểu ban phục vụ công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, lựa chọn 3 Đảng bộ tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh thực hiện thí điểm chủ trương Đại hội Đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy tại Đại hội; thành lập các tổ công tác, đoàn giám sát của Ban Thường vụ tỉnh ủy theo dõi, giám sát công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tại các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; tổ chức các hội nghị duyệt công tác chuẩn bị đại hội của 17/17 đảng bộ trực thuộc. Các nội dung theo yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị đã được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định. Tỉnh đã hoàn thành tổ chức đại hội cấp cơ sở trước 10 ngày so với yêu cầu chung của Chỉ thị số 35-CT/TW. Tính đến hết ngày 30/4/2020, đã có 4.203/4.203 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội. Đến ngày 21/6/2020 đã có 595/595 đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội. Đến ngày 9/7/2020, có 4/17 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức đại hội; có 1/17 đảng bộ bầu trực tiếp bí thư tại đại hội; kết quả bầu cử 100% theo đề án được duyệt. Đại hội đảng bộ huyện, thành phố và các đảng bộ trực thuộc còn lại dự kiến xong trước ngày 6/8/2020 (sớm hơn gần 1 tháng so với quy định). Bên cạnh đó, việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp được triển khai thực hiện nghiêm túc. Đối với công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay, đã cơ bản hoàn thành dự thảo văn kiện trình Đại hội; đã tổ chức lấy ý kiến góp ý theo đúng quy định. Công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội được thực hiện đúng quy trình, quy định; công tác bầu cử tiến hành dân chủ, đúng nguyên tắc, thủ tục. Công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các vấn đề nảy sinh ở cơ sở trước, trong và sau đại hội được giải quyết kịp thời…

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận những kết quả tỉnh Sơn La đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí đề nghị tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị; chỉ đạo hoàn thành đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở; tiến hành công tác nhân sự khoa học, chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, quy định và dân chủ, minh bạch. Sau đại hội cấp trên cơ sở cần tổ chức họp rút kinh nghiệm, đặc biệt là các vấn đề về nhân sự; giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại; kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, tuyên truyền nói xấu của các thế lực thù địch nhằm phá hoại đại hội…

Đồng chí Phan Đình Trạc và đồng chí Nguyễn Hữu Đông thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Diệp

Nhân dịp này, đồng chí Phan Đình Trạc cùng Đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Diệp và thương binh Vũ Xuân Cậy,  đang sinh sống tại phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La.

Đồng chí Phan Đình Trạc và đồng chí Nguyễn Hữu Đông thăm và tặng quà thương binh Vũ Xuân Cậy

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.