Đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh ta

Ngày 8/12, đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Đoàn công tác đã thăm và làm việc tại tỉnh ta. Dự cuộc làm việc với Đoàn có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Doan thăm Trường Cao đẳng Sơn La.

Xác định khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, các cấp, các ngành và của toàn xã hội, tỉnh ta đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả. Đến này, toàn tỉnh có 12 hội khuyến học huyện, thành phố; 204 hội khuyến học xã, phường, thị trấn; 443 ban khuyến học; 4.407 chi hội, với tổng số 277.185 hội viên, đạt tỉ lệ 23,1 % dân số. Số cán bộ khuyến học từ chi hội lên tỉnh là 7.859 người. Toàn tỉnh đã có 104.123 gia đình hiếu học, 127 dòng họ hiếu học, 1.115 chi hội và 42 xã đạt danh hiệu cộng đồng khuyến học; góp phần quan trọng vào việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng xã hội học tập; nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Các hình thức gây quỹ rất phong phú, ngoài việc vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm... tài trợ thì nguồn quỹ chủ yếu là sự đóng góp của các gia đình cán bộ, hội viên và nhân dân. 5 năm gần đây, các cấp hội từ cơ sở đến tỉnh đã khen thưởng, cấp học bổng hơn 15,5 tỷ đồng…

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Doan đã biểu dương, ghi nhận những thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh ta trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, tỉnh tiếp tục tạo điều kiện để Hội Khuyến học các cấp hoạt động hiệu quả, xây dựng Sơn La trở thành điểm sáng trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của cả nước; chú trọng xây dựng, mở rộng tổ chức hội; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong xây dựng quỹ hội, kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; nâng cao chất lượng xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, từng bước xây dựng thành công xã hội học tập.

Trước khi làm việc với tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Doan và Đoàn công tác đã đến thăm, động viên thầy và trò Trường Cao đẳng Sơn La, Trường Đại học Tây Bắc.

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới