Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc tết tại huyện Mộc Châu và Vân Hồ

Ngày 12/1, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới thăm hỏi và chúc tết các hộ dân bản Pơ Nang, xã Tân Hợp (Mộc Châu) nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019. Cùng đi có đồng chí Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Bản Pơ Nang cách huyện Mộc Châu 50 km, giao thông đến bản vô cùng khó khăn. Đây là bản được tái định cư do bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 năm 2018; sau những đợt mưa kéo dài, bản Pơ Nang có 3 nhà bị đổ sập hoàn toàn, 2 trường học với 7 phòng học và phòng công vụ bị đất đá sạt lở, gần 10ha ngô, lúa của nhân dân bị sạt lở xuống sông. Đặc biệt, dải núi phía sau bản Pơ Nang xuất hiện vết nứt lớn, kéo dài khoảng trên 1,5 km, tiềm ẩn nguy cơ lở đất... Khu tái định cư cho bản Pơ Nang được huyện Mộc Châu triển khai xây dựng với quy mô 83 hộ, có đầy đủ công trình hạ tầng thiết yếu, như: đường giao thông, điện, nước sinh hoạt, nhà văn hóa và điểm lớp học. Hiện các đơn vị thi công đã hoàn thành việc san ủi nền nhà để bàn giao cho các hộ dân; tập trung thi công hệ thống điện sinh hoạt, nước sạch, trạm biến áp 100 kVA phục vụ cho điểm tái định cư…

 

Đồng chí Hoàng Văn Chất tặng quà cho Đảng ủy xã Tân Hợp.

Đồng chí Hoàng Văn Chất tặng quà cho các hộ dân bản Pơ Nang.

Phát biểu tại bản Pơ Nang, đồng chí Hoàng Văn Chất đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực vượt qua khó khăn, tinh thần tương thân tương ái của người dân trong bản Pơ Nang cùng cấp ủy, chính quyền địa phương khắc phục có hiệu quả quả những thiệt hại do thiên tai gây ra. Đồng chí yêu cầu huyện Mộc Châu sớm bố trí các nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường vào bản phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho bà con nhân dân. Đề nghị các hộ dân Pơ Nang đến nơi ở mới quan tâm đến việc trồng cây ăn quả trên đất dốc với các loại giống cây ăn quả phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai của địa phương; quan tâm đến nghề nuôi cá lồng gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm, tiếp tục đoàn kết, tương trợ lẫn nhau để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống trên vùng đất tái định cư mới…

Đồng chí Hoàng Văn Chất và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với người dân bản Pơ Nang.

 

Cùng ngày, đồng chí Hoàng Văn Chất và Đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà các hộ dân tái định cư Pưa Phố, điểm tái định cư cho 60 hộ bị ảnh hưởng do mưa lũ tại xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ. Dự án điểm tái định cư Pưa Phố tại bản Pưa Lai, xã Suối Bàng được triển khai từ tháng 12/2017; có diện tích 7,7 ha, khả năng dung nạp được 68 hộ với diện tích mỗi hộ là 360m2; điểm tái định cư có các hạng mục nhà văn hóa, lớp học cắm bản, nhà trẻ mẫu giáo, đường trục chính dài 0,5 km, đường nội bộ dài khoảng 1,5 km... Hiện điểm tái định cư đã thi công hoàn thiện cơ bản phần nền đường, móng đường cống thoát nước ngang đường và đang thi công hệ thống rãnh thoát nước dọc đường...

Đồng chí Hoàng Văn Chất thăm hỏi một hộ dân tại điểm tái định cư Pưa Phố.

 

Đồng chí Hoàng Văn Chất tặng quà Đảng ủy xã Suối Bàng.

 

Đồng chí Hoàng Văn Chất và các đồng chí trong Đoàn công tác tặng quà cho các hộ dân điểm tái định cư Pưa Phố.

Phát biểu tại cuộc gặp, đồng chí Hoàng Văn Chất yêu cầu huyện Vân Hồ và xã Suối Bàng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của các hộ dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ tái định cư tại nơi ở mới; đảm bảo tốt các cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho các hộ dân đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sắp tới; quan tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho người dân phù hợp với điều kiện, khí hậu địa phương, đảm bảo cây trồng phát triển ổn định lâu dài, gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho các hộ dân...

Phong Lưu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới