Đồn Biên phòng Nậm Lạnh phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh biên giới

Đồn Biên phòng Nậm Lạnh (Sốp Cộp) được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 25 km đường biên giới, 12 mốc quốc giới; phụ trách 2 xã Nậm Lạnh và Mường Và, gồm 33 bản, trong đó có 6 bản tiếp giáp đường biên giới và một cụm dân cư, với 15.300 khẩu. Những năm qua, cán bộ, chiến sỹ tăng cường bám nắm địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Nậm Lạnh thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

 

Trung tá Đinh Văn Quang, Đồn trưởng cho biết: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, song vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, như di dịch cư tự do, tranh chấp đất đai, đốt, phá rừng làm nương rẫy; tội phạm ma túy, buôn lậu qua biên giới... Để làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đơn vị đã làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

 

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Đồn tăng cường giáo dục chính trị, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ; chỉ đạo các tổ, đội công tác nghiệp vụ phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng; phối hợp với lực lượng Biên phòng và Công an huyện Mường Son, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) tổ chức tuần tra song phương, trao đổi thông tin, phát hiện, ngăn chặn và giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh biên giới, tạo điều kiện cho nhân dân hai bên biên giới thăm thân, trao đổi hàng hóa. Hiện, đơn vị duy trì hoạt động tuần tra đơn phương 2 lần/tháng, tuần tra song phương một quý một lần; thường xuyên tuần tra, kiểm soát địa bàn vào các thời điểm khác nhau; chủ động trao đổi thông tin với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào; phát huy vai trò của 6 tổ tự quản đường biên mốc giới. Tăng cường trao đổi và phối hợp với lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Từ đầu năm đến nay, đã phối hợp với các lực lượng tổ chức 72 đợt tuần tra, với 252 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia.

 

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đơn vị còn làm tốt công tác dân vận, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Đơn vị đã tham mưu cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện mở lớp xóa mù chữ giai đoạn 2 cho 42 học viên tại bản Hua Lạnh, xã Nậm Lạnh; duy trì Chương trình “Nâng bước em tới trường”, nhận đỡ đầu 3 học sinh, trong đó có một em ở cụm Mường Pợ, huyện Mường Son, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào)... Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại khu vực biên giới, đơn vị đã dựng nhà bạt tại Trạm cửa khẩu phụ Nậm Lạnh, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tiến hành kiểm tra thân nhiệt gần 1.400 lượt người nhập cảnh từ nước bạn Lào về; dựng 3 nhà bạt, bố trí lực lượng kiểm soát tại những vị trí mà các đối tượng có thể lợi dụng trốn cách ly để qua lại biên giới trái phép. Ngoài ra, Đồn còn cử một Tổ công tác thường xuyên tuần tra, kiểm soát lưu động tại địa bàn; tổ chức 18 buổi tuyên truyền lưu động phòng chống dịch bệnh COVID-19 bằng xe máy trên địa bàn 2 xã, cấp phát 600 chiếc khẩu trang miễn phí cho nhân dân, tặng 300 chiếc khẩu trang, 5 mặt nạ chống giọt bắn và một số nhu yếu phẩm cho lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào...

 

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh biên giới, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Nậm Lạnh tập trung triển khai các biện pháp phù hợp; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng của nước bạn Lào triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng biên giới vững mạnh toàn diện, hòa bình và hữu nghị.

Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới