Đổi thay phố Chiềng Lề

Ra đời cách đây hơn một thế kỷ (năm 1904), trải qua các giai đoạn phát triển khác nhau, phố Chiềng Lề không chỉ mang trên mình nhiều dấu ấn lịch sử mà còn giữ vị trí trung tâm chính trị, văn hóa của thành phố Sơn La.

Thương mại dịch vụ trên địa bàn phường Chiềng Lề (Thành phố) chiếm 83,8% tỷ trọng kinh tế của phường.

Theo giới thiệu của lãnh đạo phường Chiềng Lề (Thành phố), chúng tôi tìm gặp ông Trần Phiến, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Chiềng Lề, một trong những người nắm khá rõ về phố Chiềng Lề xưa. Với giọng kể trầm, ông Trần Phiến thông tin: Chiềng Lề giữ vị trí của một thị trấn, nằm gọn dưới đồi Khau Cả, trước từng là nơi đóng các công sở, bộ máy cai trị của thực dân Pháp tại Sơn La. Phố Chiềng Lề có hai dãy phố không dài, có chợ Chiềng Lề họp trong ngôi nhà gạch, lợp ngói khá rộng, là trung tâm buôn bán nhỏ. Dân số lúc đó khoảng 1.000 người, phần lớn là tiểu thương người Hoa kiều, còn lại là các gia đình công chức và đồng bào người dân tộc Kinh từ dưới xuôi lên buôn bán. Đồng bào người địa phương khi đó chỉ có bản Họ với khoảng trên 10 nóc nhà ở ven chân núi... Chiềng Lề trước đây là thị trấn của Châu Mường La trực thuộc Khu Tây Bắc. Ngày 26/10/1961, theo Quyết định 173-CP của Hội đồng Chính phủ, thị xã Sơn La - thị xã đầu tiên của miền Tây Bắc được thành lập, thị trấn Chiềng Lề được thành lập, thuộc thị xã Sơn La. Từ đây Chiềng Lề trở thành đơn vị hành chính của tỉnh Sơn La. Ngày 3/1/1981, theo Quyết định số 3-CP của Hội đồng Chính phủ, thị trấn Chiềng Lề được đổi tên gọi thành phường Chiềng Lề. Đáp ứng yêu cầu phát triển, ngày 16/5/1998, Chính phủ ra Nghị định số 30/NĐ-CP thành lập mới phường Tô Hiệu tách ra từ phường Chiềng Lề, lúc này phường Chiềng Lề có 11 tổ dân phố và 1 bản thuần nông nghiệp.

Qua câu chuyện của ông Trần Phiến cùng những thông tin chúng tôi tìm hiểu mới thấy rằng: Phố Chiêng Lề xưa được như ngày hôm nay là kết quả của cả một quá trình lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc đến những nỗ lực xây dựng trong thời bình. Trong đó, phải kể tới sự quan tâm của tỉnh và thành phố khi có nhiều chương trình, dự án quan trọng nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH... Bởi vậy, qua từng giai đoạn lịch sử, trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thời kỳ đổi mới, phường Chiềng Lề hôm nay đã có bước phát triển vượt bậc. Hiện, phường Chiềng Lề có 12 tổ, 1 bản với tổng số trên 10 nghìn dân. Năm 2016, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XIII  (nhiệm kỳ  2015-2020). Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP, AN, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc phường Chiềng Lề với tinh thần quyết tâm cao, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Thành phố, của tỉnh, phường luôn được đầu tư và phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu lao động theo hướng CNH, HĐH, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Thương mại dịch vụ chiếm 83,8%  tỷ trọng kinh tế của phường; tiểu thủ công nghiệp chiếm 14,1%; nông lâm nghiệp chiếm 2,1%. Bình quân thu nhập đầu người đạt 3.600.000đ/ tháng. 7 tháng qua, thu ngân sách trên địa bàn 1,2 tỷ đồng, đạt 58,8% so với dự toán HĐND Thành phố giao, được đánh giá là phường có số thu lớn nhất trên địa bàn. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao, toàn phường chỉ còn 1 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo; số hộ thu nhập khá, giàu đạt trên 70%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85%, trật tự an ninh được giữ vững.

Điểm nhấn là hàng loạt dự án quan trọng trong quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của Thành phố giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn phường Chiềng Lề đã và đang được triển khai. Chiềng Lề hôm nay hiện hữu với một bức tranh phố xá tấp nập, những dãy nhà cao tầng, khu dân cư đông đúc; những vườn hoa, cây xanh tạo không gian thư giãn và vui chơi cho người dân; đường giao thông nội thành, tổ, bản được chỉnh trang, nâng cấp và bê tông hoá. Đường, phố được đặt tên, thuận lợi cho công tác quản lý, đồng thời mang tính giáo dục truyền thống lịch sử cho người dân thông qua việc lấy tên các nhân vật, địa danh và sự kiện lịch sử. Ông Đỗ Văn Trụ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, cho biết: Xác định Phường Chiềng Lề là địa bàn trung tâm, Thành phố đang triển khai Dự án quy hoạch xây dựng Nhà văn hóa, đường giao thông, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng cho các hộ dân khu Đồi Châu; quy hoạch, sắp xếp lại dân cư để mở rộng khu di tích Đền thờ vua Lê Thái Tông; nâng cấp, mở rộng đường Xuân Thủy; triển khai kè suối Nậm La giai đoạn II gắn với quy hoạch khu dân cư mới thuộc lô 4 bản Hẹo, bản Lầu, tổ 11, tổ 12; quy hoạch, rà soát xây dựng lại chợ Rặng Tếch... Đây là những dự án khi triển khai đã nhận được sự quan tâm, đồng thuận của người dân.

Hơn 100 năm hình thành và phát triển, trải qua quá trình đấu tranh cách mạng và xây dựng quê hương, tự hào về những đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng những thành tựu đã đạt được trong nửa thế kỷ qua. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc phường Chiềng Lề phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm xây dựng Thành phố ngày càng giàu mạnh, xứng đáng là vị trí trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố và của tỉnh... 


 

Quỳnh Ngọc
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới