Đổi thay Mường Bú

Trở lại xã Mường Bú (Mường La), cảm nhận sự đổi thay của vùng đất này không chỉ ở khung cảnh mà ngay từ cách nghĩ, cách làm của người dân nơi đây.

Thị tứ Mường Bú (Mường La) ngày càng phát triển.

Ông Cà Văn Dọn, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Mường Bú được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Xác định muốn xây dựng NTM bền vững phải nâng cao thu nhập, đời sống người dân, vì vậy, Đảng bộ, chính quyền xã vận động nhân dân khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương; tích cực cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đưa những giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng vào sản xuất theo hướng hàng hóa, tăng thu nhập của nhân dân.

Tới thăm mô hình trồng cây ăn quả rộng gần 3 ha của gia đình anh Nguyễn Văn Khuê, tiểu khu 2. Dịp này, nhãn bắt đầu vào mùa thu hoạch, cây nào cũng xanh tốt, trĩu quả, nhìn thật thích mắt.

Anh Khuê phấn khởi nói: Những năm trước, gia đình tôi chủ yếu trồng cây ngô, cây sắn, năng suất, sản lượng phụ thuộc nhiều vào thời tiết, giá cả không ổn định nên đến vụ thu hoạch, trừ chi phí chỉ đủ ăn, thậm chí còn lỗ. Mấy năm gần đây, thực hiện chủ trương về chuyển đổi cây trồng, nên gia đình tôi đầu tư trồng các loại cây xoài, nhãn, mít đã được lai ghép giống cho năng suất, chất lượng cao. Vì vậy, sau 3 năm, cây đã cho thu hoạch, năm sau năng suất cao hơn năm trước, trừ chi phí, thu bình quân từ các loại quả đạt hơn 300 triệu đồng/năm. Nhờ trồng cây ăn quả mà gia đình tôi ngày càng khấm khá, có điều kiện để lo cho con cái đi học.

Mô hình kinh tế của gia đình anh Khuê chỉ là một trong rất nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu ở Mường Bú. Hàng năm, xã đã lãnh đạo nhân dân gieo trồng trên 1.800 ha cây lương thực, 415 ha rau màu các loại. Chăn nuôi được phát triển theo hướng hàng hóa với gần 11.000 con gia súc, trên 76.000 con gia cầm các loại; trồng trên 50 ha cỏ voi phục vụ chăn nuôi, gần 35 ha thủy sản, mang lại thu nhập đáng kể cho người dân.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc, xã đã vận động người dân chuyển đổi từ nương ngô, sắn sang trồng được gần 1.200 ha cây ăn quả các loại. Đáng mừng hơn khi các hộ dân đã chú trọng liên kết xây dựng HTX để phát triển bền vững, hiện toàn xã có 8 HTX trồng cây ăn quả. Trên địa bàn xã còn có 4 doanh nghiệp xây dựng, 330 hộ sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết nhiều việc làm cho lao động địa phương, đời sống người dân ngày càng được nâng lên; thu nhập đầu người đạt trên 38 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,5%.

Thông qua các chương trình, dự án của Nhà nước, huy động sức dân xây dựng nông thôn mới, kết cấu hạ tầng của Mường Bú ngày càng được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ, tạo nền tảng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Hiện, trên địa bàn xã có 11 tuyến đường nội bản, tiểu khu, liên bản dài hơn 102 km; hệ thống kênh mương thủy lợi được đầu tư, nâng cấp sửa chữa, kiên cố hóa 12 công trình thủy lợi, xây dựng hơn 50 km mương nội đồng, đảm bảo đủ nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp; có 4/5 trường đạt chuẩn quốc gia; 26/26 bản, tiểu khu có nhà văn hóa; 100% số hộ được dùng điện lưới quốc gia, trên 98% số hộ được xem truyền hình.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định... Đây chính là minh chứng rõ nét thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của người dân đoàn kết thi đua xây dựng nông thôn mới. Xã đang tập trung giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí bản nông thôn mới nâng cao tại bản Nang Phai, tiểu khu Văn Minh và tiểu khu I vào cuối năm 2021.

Ông Vũ Khắc Bình, Tiểu khu trưởng tiểu khu 1, cho biết: Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiểu khu vận động nhân dân đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng đường giao thông, sửa chữa nhà văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp.

Hiện, tiểu khu đã đạt 16/17 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, còn 1 chỉ tiêu về thu nhập sẽ đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, thâm canh cây trồng, đẩy mạnh chăn nuôi, phấn đấu đến cuối năm 2021 sẽ đạt chỉ tiêu này và không còn hộ nghèo.

Mường Bú hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã đang chung sức, đồng lòng tiếp tục khai thác tốt tiềm năng lợi thế về đất đai, khí hậu, lao động, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu xây dựng xã Mường Bú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới