Đổi mới phong cách làm việc theo hướng gần dân, vì dân

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng bộ thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên đã tập trung vào các khâu đột phá, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đảng bộ thị trấn Phù Yên tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Đảng bộ thị trấn Phù Yên hiện có 16 chi bộ trực thuộc, gồm 8 chi bộ tiểu khu, 5 chi bộ trường học và 3 chi bộ cơ quan với tổng số 821 đảng viên. Đồng chí Đặng Thị Hằng, Bí thư Đảng ủy thị trấn, cho biết: Năm 2021, Đảng bộ đã lựa chọn 3 nội dung đột phá, gồm: Nâng cao năng lực công tác, đổi mới phong cách làm việc theo hướng sáng tạo, hiệu quả, gần dân, vì dân; xây dựng mô hình phụ nữ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế; CCB xung kích bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông nơi cổng trường.

Đảng ủy thị trấn Phù Yên đã phân công đảng ủy viên phụ trách các chi bộ tiểu khu; tham gia sinh hoạt, giúp đỡ các chi bộ tổ chức triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của đảng các cấp tới đảng viên. Bám sát địa bàn, tham mưu cho Đảng ủy lãnh đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tăng cường đối thoại với công dân, giải quyết dứt điểm đơn thư cũng như ý kiến, kiến nghị của nhân dân, không còn tình trạng đơn thư kéo dài, hoặc vượt cấp, tạo sự đoàn kết và niềm tin của người dân vào cấp ủy, chính quyền địa phương. Khuyến khích, nhân dân phát triển kinh doanh dịch vụ. Đến nay, thị trấn có trên 900 hộ hoạt động kinh doanh, thu nhập bình quân trên 150-200 triệu đồng/hộ/năm; hàng năm nộp ngân sách Nhà nước gần 4 tỷ đồng.

Ông Đinh Bá Hùng, Bí thư chi bộ, Tiểu khu trưởng tiểu khu 4, cho biết: Đời sống nhân dân trong tiểu khu từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân đạt trên 50 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn dưới 3%, các hộ nghèo được chi bộ phân công các tổ chức đoàn thể, đảng viên hỗ trợ thoát nghèo trong thời gian tới.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”; vận động nhân dân quyên góp được 27 triệu đồng, hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở; ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên 100 triệu đồng; ủng hộ xây dựng Khu tâm linh thuộc di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp khu rừng bản Nhọt, xã Gia Phù trên 41 triệu đồng.

Hội Phụ nữ thị trấn với mô hình “Tín dụng tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, tiết kiệm được trên 400 triệu đồng, cho 40 hội viên vay; 1 mô hình nuôi lợn nhựa được trên 90 triệu đồng, cho 15 hội viên vay phát triển kinh tế; xây dựng 4 “Tuyến đường phụ nữ tự quản”.

Hội CCB thị trấn đăng ký triển khai “CCB xung kích bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông nơi cổng trường”, tham gia phân luồng giao thông tại 4 cổng trường trên địa bàn, hướng dẫn các phụ huynh đỗ xe chờ đón con đúng nơi quy định. Ông Lường Văn Ngọc, Chủ tịch Hội CCB thị trấn, chia sẻ: Trước đây, vào thời điểm đầu giờ và giờ tan học, tại 4 cổng trường trên địa bàn, các phụ huynh đón con, cháu đỗ xe máy tràn ra cả mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Từ khi thực hiện phân luồng giao thông trong thời gian cao điểm, đã đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực cổng các trường học trên địa bàn.

Với những kết quả đạt được, Đảng bộ thị trấn Phù Yên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đảng bộ thị trấn Phù Yên tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào thực tế cuộc sống, trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày của cán bộ, đảng viên, tạo sự bứt phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới