Đoàn kết, năng động, sáng tạo vì sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật

Bám sát Nghị quyết Đại hội VI, nhiệm kỳ 2013-2018, Hội Liên hiệp văn học - nghệ thuật (VHNT) tỉnh đã tập trung chỉ đạo các chi hội chuyên ngành, định hướng sáng tác cho hội viên quảng bá rộng rãi các tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nâng cao hưởng thụ đời sống văn hóa, văn nghệ của đồng bào các dân tộc; phục vụ đắc lực vào công cuộc đổi mới toàn diện sự nghiệp VHNT theo tinh thần nghị quyết của Bộ Chính trị về VHNT trong tình hình mới.

Đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng

Bằng khen cho các tác giả đoạt giải A cuộc vận động sáng tác VHNT và

báo chí về Đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.

5 năm qua, Hội luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức đạo đức, lối sống cho hội viên; chủ động phát động phong trào sáng tạo tác phẩm VHNT và báo chí về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thu hút hàng trăm tác giả tham gia và nhiều hội viên đạt giải thưởng cao ở cấp tỉnh, cấp Trung ương giai đoạn 2015-2018. Cùng với đó, tổ chức cho anh chị em hội viên dự 3 trại sáng tác do Trung ương Hội tổ chức; tham gia sáng tạo tác phẩm VHNT do tỉnh, quân khu phát động, như: “Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào”; “120 năm tỉnh Sơn La hình thành và phát triển”; “70 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2 xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”; “Người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng, 30 năm Ngày biên phòng toàn dân và các cuộc vận động sáng tác khác; trên 500 lượt hội viên tham gia các trại sáng tác, sáng tạo hơn 10.000 tác phẩm. Gần đây nhất, xét giải thưởng VHNT cấp tỉnh lần thứ nhất (giai đoạn 2015-2018) đã có 8 giải A, 15 giải B, 23 giải C, 35 giải Khuyến khích được trao cho tác giả các chuyên ngành.

Được Hội Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tài trợ, Hội giành 485 triệu đồng/năm hỗ trợ hơn 170 lượt hội viên sáng tạo, xuất bản, phổ biến tác phẩm; chủ động đăng cai, tổ chức thành công “Triển lãm mỹ thuật - nhiếp ảnh khu vực lần thứ III Tây Bắc - Việt Bắc; tham gia Triển lãm mỹ thuật - nhiếp ảnh khu vực miền núi phía Bắc, Liên hoan âm nhạc các tỉnh phía Bắc... trên 100 tác giả với hơn 3.000 tác phẩm được quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng; nhiều chuyên ngành có bước đột phá, đoạt huy chương vàng, huy chương bạc trong các kỳ liên hoan, hội diễn toàn quốc và quốc tế.

Tạp chí Suối Reo của Hội xuất bản mỗi năm 6 số, phát hành đúng định kỳ, nội dung phong phú, đảm bảo an ninh tư tưởng, bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, phát hành rộng rãi đến 199 xã, phường các huyện, thành phố, các đơn vị, trường học, các đồn biên phòng trong tỉnh. Trong nhiệm kỳ, đã nâng lượng phát hành từ 800 cuốn/số (năm 2013) lên 2.000 cuốn/số (năm 2018); đưa vào khai thác cổng thông tin điện tử của Hội, thu hút hơn 77.000 lượt người truy cập; mỗi năm xuất bản 3 đầu sách văn nghệ dân gian; tham gia nhiều đề tài khoa học, đề án của tỉnh về bảo tồn, phát huy tinh hoa văn hóa các dân tộc.

 

Các đại biểu tham quan Triển lãm mỹ thuật - nhiếp ảnh mừng Đảng, mừng xuân 2017.

Ảnh: Anh Đức

Trong nhiệm kỳ Hội Liên hiệp VHNT tỉnh đã kết nạp 47 hội viên mới, nâng số hội viên toàn Hội lên 250 người, sinh hoạt ở 6 chi hội cơ sở và 6 chi hội chuyên ngành. Trong nhiệm kỳ, Hội vinh dự có nhà nghiên cứu dân gian Hoàng Trần Nghịch được tặng Giải thưởng Nhà nước về lĩnh vực nghiên cứu văn hóa dân gian dân tộc Thái, 6 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú; 13 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú; Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương cho nhiều hội viên; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 cá nhân và nhiều Bằng khen qua các cuộc thi, hội diễn, liên hoan, triển lãm cấp khu vực, toàn quốc...

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học - nghệ thuật trong tình hình mới”; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, nhận thức, phẩm chất đạo đức cho hội viên; củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức Hội; nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành của Ban Chấp hành, Thường trực Hội và các chi hội; nâng cao chất lượng các trại sáng tác; phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, nhất là người dân tộc thiểu số; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, giới thiệu kho tàng văn nghệ dân gian các dân tộc; tích cực tham gia sáng tác các tác phẩm VHNT về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới... phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức và hội viên được quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát triển thêm từ 1-2 chi hội chuyên ngành ở các địa phương chưa có chi hội; mỗi năm kết nạp từ 5-10 hội viên mới trở lên và từ 5-10 hội viên được kết nạp vào các Hội chuyên ngành Trung ương; mở từ 3 trại sáng tác trở lên/năm, xuất bản 3 đầu sách văn nghệ dân gian; nâng cao hơn nữa chất lượng tạp chí Suối Reo cả hình thức, nội dung và mở rộng diện phát hành... đáp ứng yêu cầu thưởng thức văn hóa, văn nghệ của cán bộ và nhân dân các dân tộc.

Một số hoạt động nổi bật

của Hội Liên hiệp VHNT tỉnh

Các hội viên Chi hội Nhiếp ảnh Sơn La dự Triển lãm ảnh 15 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc tổ chức tại Tuyên Quang.

Thường trực Hội Liên hiệp VHNT tỉnh tặng hoa chúc mừng các hội viên mới kết nạp đợt 2 năm 2017.

Các nhạc sĩ Sơn La trao đổi nghiệp vụ trong chuyến đi thực tế tại Mộc Châu.

Anh Đức
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Hỗ trợ cháu bé bị bỏng nặng gần 160 triệu đồng

    Hỗ trợ cháu bé bị bỏng nặng gần 160 triệu đồng

    Xã hội -
    Chia sẻ với hoàn cảnh của cháu Vàng Đức Trung (Vàng Xuân Đức), trú tại bản Suối Khang, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, không may bị bỏng nặng, Công an huyện Phù Yên đã phối hợp với các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân quyên góp, hỗ trợ kinh phí điều trị cho cháu với tổng số tiền gần 160 triệu đồng.
  • 'Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Phóng sự -
    Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng sự tham gia tích cực của nhân dân, những năm qua, khu vực biên giới của tỉnh ta luôn được giữ vững, ổn định, tạo nên bức tường thành vững chắc, bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
  • 'Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) và nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiều 19-4, tại trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.
  • 'Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Alo 114 -
    Ngày 19/4, BHXH tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần kỹ thuật Seen đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 35 thành viên Đội PCCC và CNCH cơ quan BHXH tỉnh Sơn La và công nhân Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sơn La.
  • 'Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.
  • 'Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Văn hoá - Xã hội -
    Hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 19/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm và chuyển trao quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho 11 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điên Biên Phủ, đang sinh sống trên địa bàn thành phố Sơn La.
  • 'Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Kinh tế -
    Thời gian qua, trên địa bàn huyện Sông Mã đã xảy ra nắng nóng kéo dài, ít mưa nên lượng nước tại các công trình hồ chứa, sông, suối, đập giảm mạnh. Qua thống kê, có hơn 88 ha lúa vụ xuân có khả năng bị hạn. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn.
  • 'Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Kinh tế -
    Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, huyện Thuận Châu đã tuyên truyền, vận động nhân dân đưa cây ăn quả vào trồng ở những diện tích cây nông nghiệp kém hiệu quả. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đã cho thu hoạch đạt hiệu quả cao và đang được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 19/4, huyện Vân Hồ đã tổ chức Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Dự diễn tập có các đồng chí: Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn (PCCCR-TKCN); lãnh đạo một số ban, ngành, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố của tỉnh.
  • 'Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Huyện Mộc Châu -
    Trong 6 ngày (từ 14 đến 19/4), Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu đã phối hợp với Thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 242 cán bộ hội người cao tuổi xã, bản và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của 4 xã Tà Lại, Hua Păng, Quy Hướng, Nà Mường.
  • 'Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Emagazine -
    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, công trình văn hóa có kiến trúc độc đáo, không gian sống động, ghi dấu về chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm xưa, với nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày phong phú. Càng gần đến Ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng khách tham quan Bảo tàng ngày càng tăng.