Đoàn ĐBQH tỉnh:Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV

Ngày 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La do đồng chí Quàng Văn Hương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri tại xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu trước Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Thôm Mòn (Thuận Châu)

 

Sau khi nghe đại diện UBND xã Thôm Mòn báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2019, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Kỳ họp thứ bảy và thông báo đến cử tri nội dung, chương trình Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri xã Thôm Mòn và một số xã giáp ranh đã kiến nghị với Đoàn một số nội dung: Xem xét việc sáp nhập xã Thôm Mòn với thị trấn Thuận Châu về yếu tố lịch sử, văn hóa; hỗ trợ kinh phí cho lực lượng thực hiện phòng chống thiên tai ở cấp xã và kinh phí hoạt động cho trưởng, phó các tổ đại biểu HĐND cấp xã; giữ nguyên một số bản không sáp nhập do địa bàn quá rộng cách xa nhau thuộc xã Chiềng Ly; đảm bảo an toàn lưới điện quốc gia đi qua khu dân cư bản Ba Nhất, xã Thôm Mòn; đầu tư xây dựng trụ sở xã Púng Tra; đầu tư nâng cấp tôn tạo di tích lịch sử cầu Nà Hày; nâng cấp rãnh thoát nước dọc quốc lộ 6 tại địa bàn xã Tông Lạnh...

Sau khi nghe đại diện UBND huyện trả lời các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng chí Quàng Văn Hương tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổng hợp để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Quàng Văn Hương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri tại xã Chiềng Xôm, Thành phố trước Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Chiềng Xôm, Thành phố.

Dự cuộc tiếp xúc cử tri  có đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện một số sở, ngành; lãnh đạo Thành phố và đông đảo cử tri xã Chiềng Xôm.

Sau khi nghe đại diện UBND xã Chiềng Xôm báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2019, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV và thông báo đến cử tri nội dung, chương trình Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri xã Chiềng Xôm kiến nghị tại cuộc tiếp xúc cử tri

Cử tri xã Chiềng Xôm đã kiến nghị với Đoàn một số nội dung: Đề nghị Trung ương và tỉnh xem xét tiếp tục phân bổ kinh phí họat động cho Ban Chỉ đạo nông thôn mới xã; xem xét thu hồi, đền bù đất sản xuất của nhân dân bản Phiêng Hay ở vùng trũng khu Bôm Bai để quy hoạch khu xả lũ đảm bảo công tác điều tiết nước và xả lũ của Thành phố vào mùa mưa, tránh ngập úng gây thiệt hại hoa màu và tài sản của nhân dân; đầu tư xây dựng mới hệ thống phai đập tuyến mương bản Tông do không đủ nước tưới tiêu cho 61 ha hoa màu và nuôi trồng thủy sản của bản Tông và bản Hụm; thực hiện việc thay đổi định danh cá nhân, hộ gia đình cho các hộ thuộc bản sáp nhập; hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cán bộ không chuyên trách cấp xã; đầu tư xây dựng tuyến đường điện cao áp dọc quốc lộ 279D (đoạn từ Nhà văn hóa Tiểu khu I cũ đến hết bản Sẳng)...

 

Sau khi nghe đại diện UBND Thành phố trả lời một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng chí Quàng Văn Hương đã tiếp thu, giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri và tổng hợp để trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.