Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương mặt trận Lào xây dựng đất nước thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La

Ngày 15/1, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do đồng chí Bun Chom Vông Phết, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La. Đón và làm việc với Đoàn, tỉnh ta có đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương mặt trận Lào xây dựng đất nước sang thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La.

 

Tại cuộc làm việc, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của tỉnh Sơn La. Đoàn cũng cho biết, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Mặt trận Lào xây dựng đất nước (13/8/1950-13/8/2020), Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ tổ chức Cuộc đua xe đạp đoàn kết theo dấu chân Mặt trận Lào Ít-xa-la. Theo đó, Cuộc đua dự kiến sẽ đi qua nhiều tỉnh, thành của Việt Nam, trong đó có tỉnh Sơn La. Thảo luận tại cuộc làm việc, hai bên đã trao đổi, thống nhất các nội dung về việc triển khai công tác phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất để Cuộc đua xe đạp đoàn kết theo dấu chân Mặt trận Lào Ít-xa-la diễn ra thuận lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La. Qua đó, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ cán bộ, nhân dân Lào, tiếp tục nuôi dưỡng, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt.

 

Đồng chí Bun Chom Vông Phết, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

trao đổi, thống nhất nội dung phối hợp tại cuộc làm việc.

 

Nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam, đồng chí Bun Chom Vông Phết gửi lời chúc Tết đến các đồng chí lãnh đạo, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La, bày tỏ tin tưởng, trong năm 2020, tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục giành được nhiều thành công trên các lĩnh vực.

Thủy Ngân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới