Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự án Luật về hội

Ngày 18/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự án Luật về hội. Đồng chí Quàng Văn Hương, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự án Luật về hội.

 

Dự án Luật về hội quy định về quyền lập hội của công dân Việt Nam; tổ chức, hoạt động của hội và quản lý nhà nước về hội. Dự án Luật về hội gồm 8 chương, 33 điều.

Các đại biểu dự Hội nghị đã tham gia ý kiến về một số nội dung trong Dự án luật, như: cần quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của hội; bổ sung đối tượng gia nhập hội; quyền của hội tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy định của pháp luật; bổ sung về quyền hoạt động đối ngoại của hội; vấn đề tư cách pháp nhân của hội. Điều chỉnh khoản 2, điều 15 cho phù hợp với Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về Hội Quần chúng; không đưa liên minh hợp tác xã vào đối tượng điều chỉnh Luật về hội...

Các ý kiến, đóng góp của các đại biểu tham gia vào dự thảo Dự án Luật về hội được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Tặng Đào
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới