Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự án Luật Lực lượng dự bị động viên

Ngày 20/9, đồng chí Đinh Công Sỹ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã chủ trì Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự án Luật Lực lượng dự bị động viên.

Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự án Luật Lực lượng dự bị động viên.

Dự Hội nghị, có các đồng chí: Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Thành phố.

Luật Lực lượng dự bị động viên có 5 chương với 43 điều quy định về xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; chế độ chính sách, kinh phí bảo đảm và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.

Tại Hội nghị, đại đa số đại biểu đều đồng tình, nhất trí cao tính cần thiết phải ban hành Luật Lực lượng dự bị động viên. Các đại biểu tham gia một số ý kiến góp phần hoàn thiện dự luật, như: Đơn vị dự bị động viên phải được duy trì đủ quân số quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật dự bị, có số lượng dự phòng từ 10% đến 15%... là chưa có cơ sở thực hiện, vì hiện tại nguồn bổ sung biên chế tại các đơn vị dự bị động viên đều thiếu. Mặc khác, hằng năm nguồn bổ sung luôn nhỏ hơn so với đầu ra của lực lượng dân quân tự vệ; bổ sung quy định không phân biệt đối xử về giới trong huy động lực lượng dự bị động viên; quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đăng ký, sắp xếp, huy động lực lượng dự bị động viên...

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đinh Công Sỹ ghi nhận, đánh giá cao ý kiến đóng góp của đại biểu. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp ý kiến gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan xem xét, chỉnh lý để hoàn thiện dự án Luật Lực lượng dự bị động viên đảm bảo sát thực tiễn và tính pháp lý.

Quỳnh Ngọc
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới