Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh ta thăm và làm việc tại 4 tỉnh phía Bắc nước CHDCND Lào

Từ ngày 18 đến 23 tháng 7, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh ta do đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại 4 tỉnh phía Bắc nước CHDCND Lào gồm: Luông Nặm Thà, Bò Kẹo, U Đôm Xay và Phông Sa Lỳ.

 

 

Ký kết văn bản ghi nhớ giữa 2 tỉnh Sơn La và Phông Sa Lỳ.

 

Tham gia đoàn có các đồng chí: Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các ban Đảng tỉnh ủy và một số sở, ban, ngành của tỉnh. Tại các cuộc làm việc với các tỉnh: Luông Nậm Thà, Bò Kẹo và U Đôm Xay, trong không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh ta và lãnh đạo các tỉnh Đoàn đến thăm đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh trong thời gian qua, đồng thời, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và mở rộng các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, về xây dựng nông thôn mới và những vấn đề cùng quan tâm; thống nhất tiếp tục thực hiện hiệu quả những nội dung, chương trình đã được ký kết, nhất là thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới, về triển khai các mô hình phát triển kinh tế, xúc tiến thương mại; đẩy mạnh việc trao đổi đoàn các cấp tỉnh, ngành qua đó giúp nhau cùng phát triển, giữ vững quốc phòng, an ninh trong khu vực... Cũng trong thời gian ở thăm và làm việc tại các tỉnh, Đoàn đại biểu tỉnh ta đã tới thăm Trường Dân tộc nội trú tỉnh Luông Nặm Thà, là khu trường mà tỉnh ta đã hỗ trợ 5 tỷ VNĐ và đang được xây dựng. Dự Lễ khởi công Trung tâm giống cây trồng vật nuôi tại Sở Nông Lâm nghiệp tỉnh Bò Kẹo và tặng tỉnh Bò Kẹo 5 tỷ VNĐ để xây dựng cơ sở hạ tầng. Thăm khu du lịch sinh thái Nậm Cắt và dự Lễ khởi công xây dựng Trường học dành riêng cho con em Việt kiều và trụ sở làm việc của Hội người Việt Nam tại tỉnh U Đôm Xay. Đoàn đã đến thăm huyện Bun Mưa, thăm Trường chính trị tỉnh Phông Sa Lỳ, là một trong số công trình đã được tỉnh ta hỗ trợ 5 tỷ VNĐ hiện đang được xây dựng...

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh ta làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Luông Nặm Thà. 

Đồng chí Hoàng Văn Chất trao 5 tỷ VNĐ của tỉnh Sơn La tặng tỉnh Bò Kẹo để xây dựng cơ sở hạ tầng.

Lễ khởi công công trình trường học và trụ sở Hội Người Việt Nam tỉnh U Đôm Xay.

Tại Hội đàm với tỉnh Phông Sa Lỳ, về phía tỉnh Sơn La có đồng chí Hoàng Văn Chất, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh ta, tham dự có các đồng chí: Cầm Ngọc Minh; Bùi Minh Sơn; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn. Về phía tỉnh Phông Sa Lỳ, có đồng chí Khăm Chên Vông Pho Si, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Phông Sa Lỳ cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, chính quyền tỉnh và các ban, ngành của tỉnh Phông Sa Lỳ. Tại buổi Hội đàm, trong không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị, hai bên đã thông báo khái quát về kết quả thành công Đại hội Đảng các cấp và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh. Đồng thời thông tin về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của mỗi tỉnh; nhận định đánh giá về tình hình hợp tác giữa hai tỉnh Sơn La - Phông Sa Lỳ giai đoạn 2014-2015, thảo luận, thống nhất phương hướng hợp tác giai đoạn 2016-2017 và những năm tiếp theo. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, sự hợp tác toàn diện  giữa Việt Nam - Lào nói chung và hai tỉnh Sơn La - Phông Sa Lỳ nói riêng; về hỗ trợ kinh phí xây dựng kết cấu hạ tầng; về hợp tác phát triển nông, lâm nghiệp, trọng tâm là áp dụng các tiến bộ khoa học vào phát triển cây trồng, vật nuôi; về đẩy mạnh thương mại giữa 2 tỉnh và chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, nhất là đào tạo nguồn nhân lực, cùng nhau xây dựng, giữ vững quốc phòng, an ninh... Trên cơ sở nội dung của Hội đàm, các ngành của hai tỉnh chủ động tham mưu, đề xuất với tỉnh và tổ chức thực hiện, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau; hai bên thống nhất trao đổi đoàn đại biểu cấp cao giữa hai tỉnh thăm và làm việc 2 năm một lần... kết thúc Hội đàm, lãnh đạo hai tỉnh Sơn La và Phông Sa Lỳ đã ký kết văn bản ghi nhớ thống nhất phương hướng hợp tác giai đoạn 2016-2017; tỉnh ta đã tặng tỉnh Phông Sa Lỳ 5 tỷ VNĐ để xây dựng cơ sở hạ tầng.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh ta thăm Trường Chính trị hành chính tỉnh Phông Sa Lỳ.

Ngày 23-7, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh ta đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại 4 tỉnh Bắc Lào.

Nguyễn Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới