Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sơn La chào xã giao lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại một số tỉnh Bắc Lào, ngày 21/8, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sơn La do đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã chào xã giao lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. Tiếp và làm việc với Đoàn, tỉnh Hủa Phăn có đồng chí Văn Xay Pheng Sum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sơn La chào xã giao lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sơn La tặng ảnh Quảng trường Tây Bắc cho lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn.

Trong không khí hữu nghị, thắm tình đoàn kết, đồng chí Văn Xay Pheng Sum Ma nồng nhiệt chào đón Đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh Sơn La sang thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn; đánh giá cao mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa 2 tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn; cảm ơn sự giúp đỡ của tỉnh Sơn La trên các lĩnh vực, đặc biệt là việc hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng các mô hình nông nghiệp cho tỉnh thời gian qua và mong muốn tỉnh Sơn La tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ trên các lĩnh vực, đặc biệt là việc đào tạo nguồn nhân lực, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm về ma túy khu vực biên giới…

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sơn La hỗ trợ 100 triệu đồng cho Văn phòng tỉnh Hủa Phăn.

Thay mặt Đoàn, đồng chí Lò Minh Hùng cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn; chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hủa Phăn đạt được trong thời gian qua. Tỉnh Sơn La sẵn sàng hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực thế mạnh của tỉnh Sơn La, như phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, thu hút đầu tư, du lịch, dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực… Đồng thời, trân trọng gửi lời mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn đến dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác Việt Nam - Lào và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào, bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, được tổ chức vào cuối tháng 8/2022.

Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới