Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Luông Nậm Thà thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La

Ngày 12/8, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Luông Nậm Thà, nước CHDCND Lào do đồng chí Khăm Lay - Si Pạ Sợt, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La.


Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Luông Nậm Thà thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La 

Tiếp và làm việc với Đoàn, tỉnh Sơn La có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.  

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Luông Nậm Thà tặng quà cho tỉnh Sơn La.

Tỉnh Sơn La tặng quà cho Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Luông Nậm Thà

Trong không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La, đồng chí Nguyễn Hữu Đông nồng nhiệt chào đón Đoàn công tác của tỉnh Luông Nậm Thà sang thăm và làm việc tại tỉnh. Đồng thời, thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền; đánh giá tình hình, kết quả hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian qua. Thực hiện biên bản ghi nhớ giai đoạn 2022-2024, tỉnh Sơn La mong muốn tỉnh Luông Nặm Thà tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng về truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào nói chung, giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Luông Nậm Thà nói riêng. Phối hợp nghiên cứu phát triển trồng cây ăn quả trên đất dốc, tiêu thụ nông sản; hình thành các tour, tuyến du lịch sang các tỉnh Bắc Lào; lực lượng vũ trang hai tỉnh tăng cường phối hợp, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của mỗi tỉnh, củng cố vững chắc tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.           

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Luông Nậm Thà, đồng chí Khăm Lay - Si Pạ Sợt cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La; chúc mừng những kết quả trên các lĩnh vực mà tỉnh Sơn La đã đạt được; cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của tỉnh Sơn La thời gian qua. Đồng chí mong muốn tỉnh Sơn La tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ trên các lĩnh vực, nhất là phối hợp đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng cơ sở hạ tầng; triển khai các mô hình phát triển nông nghiệp; phát triển dịch vụ, du lịch... góp phần củng cố mỗi quan hệ giữa hai nước nói chung, hai tỉnh nói riêng ngày càng bền chặt.

Các đại biểu dâng hương Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc. 

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Luông Nậm Thà (nước CHDCND Lào) và tỉnh Sơn La chụp ảnh lưu niệm.

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Luông Nậm Thà đã đến dâng hương Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc, tham quan Quảng trường Tây Bắc.

Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới