Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Luông Nậm Thà chào xã giao Thường trực tỉnh ủy

Ngày 13/6, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Luông Nậm Thà (nước CHDCND Lào), do đồng chí Bun Nhi Kẹo Khun Mường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Luông Nậm Thà làm Trưởng đoàn đã chào xã giao Thường trực tỉnh ủy.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Luông Nậm Thà (nước CHDCND Lào) chào xã giao Thường trực tỉnh ủy.

Tiếp Đoàn, tỉnh ta có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Trong không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La, đồng chí Hoàng Văn Chất nồng nhiệt chào đón Đoàn công tác của tỉnh Luông Nậm Thà sang thăm và làm việc tại tỉnh. Đồng thời, thông tin một số thành tựu nổi bật trong lĩnh vực phát triển kinh tế, đặc biệt là kết quả trong lĩnh vực nông nghiệp, kết quả về tiêu thụ, xuất khẩu nông sản của Sơn La trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cho rằng, khí hậu, thổ nhưỡng tỉnh Luông Nậm Thà cũng tương đồng với Sơn La, thích hợp cho phát triển cây ăn quả. Đồng chí mong muốn, trong chuyến thăm tỉnh Sơn La lần này, mời Đoàn thăm quan các mô hình phát triển kinh tế tại huyện Yên Châu, Mai Sơn; trao đổi thêm kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Luông Nậm Thà, đồng chí Bun Nhi Kẹo Khun Mường cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La; chúc mừng những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh, nhất là trong hoạt động xuất khẩu nông sản. Tin tưởng, trong thời gian tới, hai tỉnh Sơn La và Luông Nậm Thà tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, qua đó, góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân các dân tộc Việt Nam - Lào.

Trước đó, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Luông Nậm Thà đã đến dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và tham quan Quảng trường Tây Bắc.

Thủy Ngân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới