Đoàn công tác nguyên cán bộ lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Lai Châu thăm và làm việc tại tỉnh ta

Ngày 19/5, Đoàn công tác nguyên cán bộ lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Lai Châu do đồng chí Trịnh Long Biên, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Điện Biên làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh ta.

Đoàn công tác thăm mô hình ươm cây giống của HTX Hoa Ngọc Lan, xã Hát Lót (Mai Sơn).

 

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Văn phòng tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Tại cuộc làm việc, đồng chí Lò Minh Hùng đã thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh của tỉnh trong thời gian qua. Trong đó, có một số kết quả nổi bật, như: Công tác thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển hợp tác xã và liên hiệp Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp; đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị; kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; công tác đối ngoại với các tỉnh Bắc Lào…

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Trịnh Long Biên bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La. Đồng chí cho rằng, các tỉnh: Sơn La, Điện Biên và Lai Châu đều có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, đề nghị 3 tỉnh cần tăng cường liên kết để phát triển kinh tế vùng; trao đổi, phối hợp phát triển hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy và đường hàng không nhằm kết nối thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng; phối hợp lưu giữ và phát triển các văn hóa đặc sắc của dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc…

Trong thời gian tại tỉnh, Đoàn công tác đã dâng hương tại Đền thờ vua Lê Thái Tông, Nhà tưởng niệm liệt sỹ, Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La và thăm Nhà máy thủy điện Sơn La; một số mô hình kinh tế tiêu biểu, điểm du lịch trên địa bàn huyện Mộc Châu và Mai Sơn.

Phan Trang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới