Đoàn công tác của Ban Thường vụ thành ủy Hà Nội thăm và làm việc tại tỉnh ta

Trong 2 ngày (25 và 26/2), Đoàn công tác của Ban Thường vụ thành ủy Hà Nội do đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã lên thăm và làm việc tại tỉnh ta.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh ta.

Cùng đi có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ thành ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội.           

Đón và làm việc với Đoàn, tỉnh ta có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo hai bên đã thông báo về tình hình phát triển kinh tế -  xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương trong năm qua, đánh giá kết quả hợp tác giữa Hà Nội - Sơn La. Thời gian qua, hai bên đã phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy hợp tác và đạt được nhiều tiến bộ trên các lĩnh vực. Nổi bật là việc thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với tỉnh ta, tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại; giới thiệu một số tập đoàn kinh tế, trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp; các nhà đầu tư lên Sơn La nghiên cứu đầu tư; phối hợp, hỗ trợ tổ chức Tuần hàng Sơn La tại Hà Nội... để giới thiệu sản phẩm và kết nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn (hiện đã có Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn TH, Tổng công ty Picenza, Công ty cổ phần đầu tư Tây Bắc... đang làm thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh ta). Các đồng chí lãnh đạo hai bên đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Năm 2016, Sơn La đã tiêu thụ trên 8.650 tấn rau, 2.000 tấn nhãn quả, 1.000 tấn mận hậu, 270 tấn mật ong... tại thị trường Hà Nội; Sơn La đã tặng Hà Nội 500 cây hoa ban trồng trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp. Hà Nội đã hỗ trợ quảng bá du lịch, văn hóa, tạo điều kiện để doanh nghiệp du lịch khảo sát các chương trình, tuyến, điểm du lịch Tây Bắc, trong đó, có tour Hà Nội - Mộc Châu - Sơn La. Trong lĩnh vực y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh được công nhận là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Tim Hà Nội, phối hợp tổ chức khám sàng lọc tim bẩm sinh cho 400 trẻ em và sàng lọc được 100 trẻ em mắc tim bẩm sinh chỉ định mổ; Bệnh viện Tim Hà Nội đã tặng 50 suất phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em của tỉnh Sơn La. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, hai bên đã tổ chức các đoàn tham quan, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, triển khai thực hiện các mô hình đào tạo hiệu quả; Hà Nội đã hỗ trợ giáo dục vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La; hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho hợp tác xã... các đồng chí lãnh đạo hai bên nhất trí, tiếp tục tăng cường mở rộng hợp tác nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh ta, đồng chí Hoàng Văn Chất đã cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, hợp tác của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội đối với tỉnh Sơn La. Đồng thời, mong muốn thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh Sơn La trong triển khai đầu tư dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (bằng hình thức PPP); giới thiệu Tổng công ty Thương mại Hà Nội đầu tư xây dựng chợ nông sản tại Sơn La để hỗ trợ các liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã sản xuất nông sản sạch của tỉnh tiếp cận thị trường Hà Nội; giới thiệu các nhà đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, khu đô thị tại Sơn La; hỗ trợ đào tạo nghề, đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học vùng cao, vùng sâu, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn...

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Hoàng Trung Hải đánh giá cao kết quả hợp tác của hai địa phương thời gian qua, tuy nhiên, đồng chí cho rằng, quy mô hợp tác vẫn còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng của hai địa phương. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La phối hợp chỉ đạo các cơ quan chức năng hai bên tăng cường hợp tác; đồng thời, nhấn mạnh, hai bên cần tăng cường hợp tác về lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trước hết là công tác vận động quần chúng, tạo đồng thuận, nắm bắt những khó khăn, bức xúc của nhân dân để giải quyết kịp thời. Đây là lĩnh vực mà Sơn La đã làm rất tốt trong quá trình xây dựng Thủy điện Sơn La. Ngoài ra, hai bên thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm quản lý Nhà nước, cải cách hành chính; phát triển hợp tác về y tế, giáo dục đào tạo, bảo vệ môi trường...

Nhân dịp này, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hà Nội đã trao tặng Quỹ xóa đói, giảm nghèo tỉnh Sơn La 3 tỷ đồng.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội trao 3 tỷ đồng cho Quỹ xóa đói, giảm nghèo tỉnh Sơn La.

Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh ta, Đoàn công tác của Ban Thường vụ thành ủy Hà Nội đã thăm Nhà máy Thủy điện Sơn La; Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La; thăm Di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52, Công ty Hoa nhiệt đới tại xã Đông Sang và trang trại bò mẫu của Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (huyện Mộc Châu).

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội và tỉnh ta thăm Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

 Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội và tỉnh ta thăm mô hình trồng hoa chất lượng cao tại Mộc Châu.

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới