Đoàn công tác cấp cao tỉnh Sơn La chào xã giao lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào)

Ngày 5/11, Đoàn công tác cấp cao của tỉnh Sơn La do đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo Tỉnh ủy, chính quyền tỉnh Hủa Phăn nhân chuyến công tác tại nước CHDCND Lào.

 

Đoàn công tác cấp cao tỉnh Sơn La chào xã giao lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào).

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Vỵ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy; Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh. Tiếp đoàn, về phía tỉnh Hủa Phăn có đồng chí Văn xay - Pheng sum ma, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư tỉnh ủy, Tỉnh trưởng; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Hủa Phăn.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Văn xay - Pheng sum ma đã bày tỏ vui mừng được đón Đoàn công tác tỉnh Sơn La sang thăm tỉnh Hủa Phăn. Đồng thời khẳng định: Thời gian qua, mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt - Lào nói chung và quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 2 tỉnh Sơn La - Hủa Phăn ngày càng được củng cố, qua đó đã tạo điều kiện thúc đẩy phát triển KT-XH của các địa phương; bày tỏ ghi nhận những tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ quý báu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La đã dành cho nhân dân tỉnh Hủa Phăn, nhất là trong lĩnh vực hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực... Nhân dịp Năm du lịch Quốc gia Lào 2018 và chào mừng Kỷ niệm 50 năm thành lập huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào, đồng chí trân trọng mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nhân dân các dân tộc Sơn La tham dự các hoạt động và tham quan các điểm du lịch tại Hủa Phăn...

Các đồng chí lãnh đạo 2 tỉnh cũng đã thông tin một số thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của mỗi tỉnh, mong muốn chuyến thăm lần này sẽ là cơ hội để lãnh đạo 2 tỉnh trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề hai bên cùng quan tâm, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, đoàn kết giữa 2 tỉnh lên một tầm cao mới.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Hoàng Văn Chất đã cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn dành cho Đoàn, bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả mà tỉnh Hủa Phăn đã đạt được. Đồng chí cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của tỉnh Hủa Phăn trong việc tổ chức “Những ngày văn hóa - du lịch Sơn La & Hủa Phăn” năm 2018; đây là dịp để hai tỉnh Sơn La và Hủa Phăn tăng cường mối quan hệ hợp tác phát triển KT-XH và mở rộng hợp tác phát triển trên lĩnh vực hoạt động văn hóa và du lịch, khẳng định tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, gắn bó keo sơn giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung, Sơn La - Hủa Phăn nói riêng... Đồng chí đề nghị tỉnh Hủa Phăn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tỉnh Sơn La sang đầu tư vào Hủa Phăn; đồng thời, trân trọng mời lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn sang tham dự các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về thăm đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Đồng chí Văn xay - Pheng sum ma đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Văn Chất đã trao quà của tỉnh Sơn La tặng tỉnh Hủa Phăn.

Vũ Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.