Diễn tập phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Yên Châu

Ngày 25/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Yên Châu đã tổ chức diễn tập phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Dự diễn tập có thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Phổi tỉnh; Bệnh viện Đa khoa các huyện; trung tâm y tế các huyện; trạm y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Châu.

Các đại biểu tham dự diễn tập phòng, chống COVID-19 trên địa bàn huyện Yên Châu

Cuộc diễn tập gồm 2 phần: Diễn tập cơ chế và diễn tập thực địa. Phần diễn tập cơ chế, với tình huống giả định: Trên địa bàn có người đi nước ngoài trở về tiếp xúc gần với người trong gia đình và một số người khác. Khi về nước, người này có biểu hiện sốt và đến cơ sở y tế thăm khám bằng xe riêng. Tại khu vực khám sàng lọc của Bệnh viện Đa khoa huyện, qua đo thân nhiệt và khai báo y tế, nghi ngờ người này nhiễm COVID - 19, nên đã đưa vào khu vực cách ly của Bệnh viện. Sau khi nắm được thông tin, các đơn vị chức năng của huyện họp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để ứng phó với dịch bệnh; phân công bộ phận y tế cơ sở tiến hành khai báo y tế tại cơ sở.

Đối với phần thực địa chia làm hai phần: Thực địa tại cộng đồng và thực địa tại bệnh viện. Phần thực địa tại cộng đồng, diễn ra ở gia đình của người tiếp xúc gần với người đi từ vùng dịch về thị trấn Yên Châu, với nội dung: Sau khi tiếp nhận thông tin có người đi từ vùng dịch về có biểu hiện sốt và đang được cách ly tại bệnh viện, đơn vị chức năng của huyện đã cử cán bộ đến gia đình của người tiếp xúc gần hướng dẫn cách ly y tế; phun khử trùng tại nhà và khu vực xung quanh; đưa gia đình bệnh nhân (tiếp xúc gần) đi cách ly tại Bệnh viện. Phần thực địa diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu, có nội dung: Tại khu vực cách ly, bệnh nhân được tiếp nhận, thăm khám, làm các xét nghiệm và lấy bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm đúng quy định; tiến hành khử khuẩn xe riêng mà bệnh nhân dùng để đi đến Bệnh viện. Khi bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân được cách ly và điều trị tại khu cách ly nhiễm COVID-19 Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Yên Châu báo cáo với Sở Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh để hỗ trợ khi cần thiết.

Qua diễn tập, giúp nhân viên y tế huyện nâng cao năng lực xử lý tình huống, kỹ năng thực hành, làm tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa lây lan dịch bệnh sang nhân viên y tế và cộng đồng; rút kinh nghiệm trong công tác ứng phó nếu có dịch bệnh xảy trên địa bàn.

Một số hình ảnh tại cuộc diễn tập

Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu triển khai các biện pháp, phòng chống dịch COVID-19

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện thông báo cách ly y tế, giải đáp thắc mắc

đối với trường hợp tiếp xúc gần với người nghi nhiễm COVID-19. 

Đội cơ động của Trung tâm Y tế huyện mặc trang phục phòng hộ trước khi vận chuyển người tiếp xúc gần với bệnh nhân đi cách ly

Vận chuyển người tiếp xúc gần với bệnh nhân đi cách ly và khử khuẩn xe vận chuyển bệnh nhân. 

Người nghi nhiễm COVID-19 được thăm khám sức khỏe tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu   

Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu chụp X- quang cho bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19. 

Cán bộ y tế thực hiện tháo bỏ trang phục bảo hộ đúng quy trình

theo hướng dẫn của Bộ Y tế sau khi khám, điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID - 19.

Trường Sơn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.