Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Yên Châu gắn với Tỉnh Đoàn năm 2017 đạt loại Giỏi

Trong hai ngày (20 và 21/11), Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Yên Châu gắn với Tỉnh Đoàn năm 2017.

Đồng chí Cầm Ngọc Minh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập 

Đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì diễn tập. Tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Tham mưu trưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 2; Đại tá Trần Xuân Cương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

Cuộc diễn tập chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Giai đoạn 2, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên toàn bộ; chuyển địa phương sang thời chiến. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ. Trong phần thực binh, các tình huống giả định được đưa vào nội dung diễn tập, qua đó nâng cao khả năng chiến đấu và xử lý tình huống. Các lực lượng tham gia diễn tập tuân thủ các nguyên tắc; tổ chức chỉ huy thống nhất, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ. Thông qua diễn tập, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu và tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng khu vực phòng thủ tuyến huyện sát với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Quá trình luyện tập và tổ chức diễn tập bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Yên Châu gắn với Tỉnh Đoàn năm 2017 được Ban chỉ đạo đánh giá đạt loại Giỏi. Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị, phục vụ và thực hành diễn tập.

Trường Sơn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới