Diện mạo nông thôn mới Mường Bon

Ai về xã Mường Bon bây giờ đều ngỡ ngàng trước bao thay đổi: những nương mía, vườn rau xanh tốt, những ngôi nhà khang trang mọc lên san sát, những tuyến đường liên xã, liên bản, nội bản đều được bê tông hóa... đó là thành quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới.

 

Ông Lò Văn Ngân, bản Mai Quỳnh (xã Mường Bon) chăm sóc đàn lợn.

 

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, UBND xã Mường Bon xác định quyết tâm lãnh đạo, huy động các tổ chức chính trị, vận động nhân dân 21 bản cùng bắt tay thực hiện hiệu quả các tiêu chí của chương trình. Ngoài việc tuyên truyền, vận động để cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên nắm rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung chương trình, Đảng ủy còn phân công cho mỗi ban, ngành, tổ chức chính trị phụ trách riêng từng tiêu chí cụ thể, trực tiếp huy động mọi nguồn vốn xã hội hóa, nguồn lực từ cộng đồng...

Ông Lường Văn Dương, Chủ tịch UBND xã nói: Mường Bon xác định, trước hết phải phát triển mạnh kinh tế, đảm bảo đời sống của người dân, tiếp đó, xây dựng các tiêu chí về văn hóa, xã hội; tập trung phát huy lợi thế tự nhiên từ các hồ chứa nước như: Tiền Phong, Bon, Ỏ, Xa Căn để nuôi trồng thủy sản, (hiện tổng diện tích lên tới 35 ha); thâm canh 43 ha rau màu sạch tại những khu vực đất bằng phẳng, màu mỡ; mở rộng vùng cây nguyên liệu với 430 ha mía, 80 ha sắn; chăn nuôi hơn 1.500 con trâu, bò và 15.000 con lợn; rà soát diện tích cây trồng không hiệu quả chuyển đổi sang trồng cây ăn quả (xã hiện có 134 ha cây ăn quả gồm: xoài Úc, nhãn ghép, táo...). Theo thống kê, thu nhập bình quân hàng năm của xã đạt 23 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 10%. Mường Bon cũng đang duy trì 3 HTX hoạt động hiệu quả đem lại thu nhập và tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động.

Thực hiện Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh hỗ trợ ngân sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Mường Bon đã trải nhựa, bê tông hóa hơn 18 km đường liên bản, liên xã, nội bản; xây dựng trụ sở UBND xã, 20 nhà văn hóa cho các bản, xây dựng trường học, sân chơi cho trẻ em... Ông Tòng Văn Khiêm, bản Bó Định, chia sẻ: Được xã tuyên truyền, vận động về ý nghĩa, mục đích của việc xây dựng nông thôn mới, gia đình tôi hiến hơn 10 m2 đất và đóng góp 1 triệu đồng đổ bê tông đoạn đường nội bản dài 320 m! Được phân tích thấy rõ cái lợi, chúng tôi đều đồng tình cao và sẵn sàng đóng góp đầy đủ để nhanh chóng hoàn thiện đường nội bản cũng như các tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tiêu chí thứ 8 về thông tin và truyền thông được Mường Bon hoàn thiện khá nhanh chóng, hiện xã có 21 loa phát thanh của bản đặt tại các nhà văn hóa, 2 điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, internet, phục vụ nhu cầu tiếp cận thông tin của nhân dân. Trạm y tế xã được xây dựng và đi vào hoạt động, bảo đảm người dân đều được chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh định kỳ, xã vận động bà con tham gia bảo hiểm y tế đạt tới 94%.

Tính đến thời điểm này, xã Mường Bon đã đạt 13/19 tiêu chí và 31/49 chỉ tiêu trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2017, xã phấn đấu hoàn thành 3 chỉ tiêu về cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, trường học. Đến tháng 3 đã đạt chỉ tiêu trường học. Riêng quý IV, phấn đấu hoàn thành 2 tiêu chí về nhà ở dân cư, cơ sở vật chất văn hóa và cố gắng hoàn thành sớm tiêu chí về hộ nghèo. Tin rằng đến cuối năm 2018, xã sẽ “cán đích” nông thôn mới.

Thu Hằng (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới