Điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Những năm qua, xã Chiềng Ban được huyện Mai Sơn chọn làm điểm thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn.

                                      

Mô hình “Cụm loa phóng thanh di động tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong các khu dân cư” tại xã Chiềng Ban.

             

Chiềng Ban có 21 bản, tiểu khu, gần 1.850 hộ và 8.288 nhân khẩu. Những năm trước, tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã khá phức tạp; thường xuyên phát sinh các mâu thuẫn, tranh chấp nội bộ trong nhân dân; đơn thư, khiếu nại liên quan đến tranh chấp đất đai, môi trường...

             

Với mục tiêu, duy trì, giữ vững các chỉ tiêu, tiêu chí về an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới, huyện Mai Sơn đã thành lập Ban Chỉ đạo của huyện và xã về thực hiện xây dựng xã Chiềng Ban điển hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập trung đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Phát động các phong trào thi đua, vận động nhân dân tích cực tham gia các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; hưởng ứng các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm...

             

Trung tá Nguyễn Văn Quyền, Trưởng Công an xã Chiềng Ban, cho biết: Công an xã đã phối hợp  tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện tuần tra ít nhất 2 lần/ngày và lồng ghép tuyên truyền về phòng chống ma túy, môi trường, thu hồi vũ khí vật liệu nổ và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Triển khai phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xã thành lập mô hình “Cụm loa phát thanh di động tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong các khu dân cư” và mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng”.

             

Hình ảnh những chiếc xe máy chở loa phóng thanh tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội len lỏi vào các tuyến đường ngõ xóm đã trở nên gần gũi, thân thuộc với bà con xã Chiềng Ban. Ông Nguyễn Văn Tuyền, bản Hoa Mai chia sẻ: Những thông tin tuyên truyền bằng loa phóng thanh di động rất hữu ích, dễ hiểu, đã tác động đến nhận thức của nhân dân, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả. 

             

Hiện, trên địa bàn xã Chiềng Ban đang duy trì hoạt động 115 “Nhóm liên gia tự quản” về ANTT; 21 bản đều có tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải và tổ PCCC; xây dựng 2 câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”. Hoạt động của các mô hình tự quản tại cơ sở được phát huy, góp phần tăng cường công tác ANTT, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Điển hình tại Bản Hoa Mai có gần 100 hộ đã thành lập được 4 nhóm liên gia tự quản. Ông Đặng Đình Thị, Tổ trưởng tổ liên gia tự quản số 1, bản Hoa Mai, chia sẻ: Nhóm có hơn 20 hộ luôn chấp hành tốt các quy định, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của bản, tuyên truyền giáo dục con em không vi phạm pháp luật, giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia giữ gìn ANTT.

             

Thượng tá Hà Thanh Sơn, Phó trưởng Công an huyện Mai Sơn, đánh giá: Triển khai xây dựng xã Chiềng Ban điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho thấy sự quyết tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp, hiệp đồng trách nhiệm, hiệu quả của các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan; sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân và cán bộ trên địa bàn xã Chiềng Ban. Đặc biệt, vai trò, trách nhiệm của người dân trong việc tự phòng, tự quản, đảm bảo ANTT tại địa bàn từng bước được nâng lên.

             

Chiềng Ban là xã duy nhất của huyện Mai Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2021, qua đánh giá 100% khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn đều đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về TTXH được kiềm chế, không có tội phạm nghiêm trọng xảy ra.

             

Trong thời gian tới, xã Chiềng Ban tập trung củng cố, nhân rộng các mô hình tốt; đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế của từng lĩnh vực, địa bàn để tổ chức xây dựng các mô hình mới phù hợp, nhằm đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội.

Phan Trang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới