Diễn đàn khát vọng khởi nghiệp

Ngày 29/10, Trường Đại học Tây Bắc phối hợp với Công ty di động MobiFone (Khu vực IV) tổ chức Diễn đàn khát vọng khởi nghiệp.

Đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 

giao lưu, đối thoại cùng sinh viên tại Trường Đại học Tây Bắc.

Tới dự có đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; các diễn giả, chuyên gia khởi nghiệp; cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên Thành phố và sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

Tại diễn đàn, diễn giả Nguyễn Hữu Thái Hòa, chuyên gia về khởi nghiệp (Startup) đã trình bày về cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh, năng suất, chất lượng sản phẩm... 

Đối với tỉnh ta, các cấp, các ngành đang tập trung chỉ đạo ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông, lâm nghiệp để tạo ra các sản phẩm sạch, an toàn; toàn tỉnh hiện có 39.160 ha cây ăn quả, thu nhập từ 200 - 400 triệu đồng/ha/năm; 782 hộ thu nhập từ  trồng trọt khoảng 300 triệu đồng/ha/năm đất sản xuất và một số hộ nuôi cá lồng đạt 2 tỷ đồng/ha mặt nước/năm; 54 hợp tác xã, 15 doanh nghiệp nông nghiệp thu nhập bình quân 200 triệu đồng/ha đất sản xuất. Sơn La đã có 6 sản phẩm nông sản được cấp bằng bảo hộ; cấp mã vùng đối với sản phẩm nhãn, xoài, cà phê...

Cũng tại Diễn đàn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các chuyên gia đã đối thoại với thanh niên, sinh viên về khởi nghiệp, lập nghiệp, khuyến khích, cổ vũ thanh niên tham gia khởi nghiệp và nuôi ý chí, khát vọng làm giàu, tạo việc làm cho xã hội, nâng cao chất lượng mô hình phát triển kinh tế của thanh niên tại địa phương; giải đáp những thắc mắc và những cơ chế, chính sách phù hợp trong lĩnh vực khởi nghiệp, lập nghiệp...

Phát biểu tại Diễn đàn, đồng chí Cầm Ngọc Minh đánh giá cao những ý kiến, sáng tạo của sinh viên, thanh niên về khởi nghiệp; đồng chí đề nghị Trường Đại học Tây Bắc, các trường cao đẳng nghiên cứu, lồng ghép kiến thức về khởi nghiệp vào từng môn học, học phần để sinh viên có kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, lập nghiệp; thành lập các câu lạc bộ, trung tâm khởi nghiệp, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, phối hợp với các doanh nghiệp để đầu tư vào ý tưởng tốt cho sinh viên; tổ chức các diễn đàn, mời các doanh nhân thành đạt cùng chia sẻ kinh nghiệm...

 

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới