Điểm sáng phong trào khuyến học, khuyến tài

Những năm qua, xã Nà Nghịu triển khai nhiều mô hình khuyến học, khuyến tài; động viên, khen thưởng kịp thời những gia đình, dòng họ hiếu học; hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó tới trường... trở thành một trong những xã có thành tích trong phong trào khuyến học, khuyến tài của huyện Sông Mã.

 

Giờ học của học sinh Trường THCS Nà Nghịu (Sông Mã).

Duy trì phong trào, Hội Khuyến học xã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên; tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập; vận động các cơ quan, đơn vị xây dựng quỹ khuyến học; phối hợp với Hội Khuyến học huyện, Phòng Giáo dục - Đào tạo huy động các nguồn lực tham gia công tác phổ cập giáo dục ở các bậc học, vận động nhân dân đóng góp xây dựng trường chuẩn quốc gia; tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm các mô hình, điển hình trong phong trào học tập suốt đời… Ông Vũ Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội Khuyến học xã, phấn khởi: Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp, tạo cơ hội học tập cho mọi người. Chúng tôi hiện có 44 chi hội khuyến học (39 chi hội bản, 4 chi hội trường học, 1 trạm y tế), với 3.528 hội viên. Năm học trước, 2.958 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, 15 “Dòng họ học tập”, 7 “Bản học tập”, 5 “Đơn vị học tập”. Từ 2016 đến nay, Hội đã huy động gần 150 triệu đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cá nhân hội viên để xây dựng quỹ hội, động viên, khen thưởng các cháu học giỏi, hỗ trợ các cháu hoàn cảnh khó khăn... 5 năm qua, cả xã có gần 200 cháu đỗ các trường đại học, cao đẳng và theo học các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trong và ngoài tỉnh.

Thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa thông qua vận động, xây dựng quỹ hội bằng nhiều việc làm thiết thực, 5 năm qua, Hội đã quyên góp 180 bộ quần áo ấm cho các em học sinh; xây dựng 4 ngôi nhà cho học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các bản Nà Hin, Phiêng Pồng, Sào Và, Nà Nghịu II. Với sự sẻ chia và tấm lòng “tương thân, tương ái”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, Chi hội khuyến học Trường Tiểu học Hương Nghịu đã vận động thầy giáo, cô giáo, các em học sinh trong trường ủng hộ em Bùi Quang Huy (bản Quyết Tiến) 20 triệu đồng để mổ tim, giúp em tiếp tục được tới trường. Cùng với đó, Hội Khuyến học xã còn khen thưởng, tặng 1.045 suất quà cho các em học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó có thành tích trong học tập 250 triệu đồng; động viên, khen thưởng 69 giáo viên đã đoạt giải trong các cuộc thi giáo viên dạy giỏi; các chi hội khen thưởng 133 học sinh có thành tích nhân dịp kết thúc năm học, tổng kết dòng họ hiếu học, Tết thiếu nhi 1/6… Ngoài ra, Hội Khuyến học xã còn phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, tổ chức mở các lớp học cho nhân dân trong xã tại Trung tâm học tập cộng đồng, mở 2 lớp xóa mù chữ cho các bản vùng cao (90 học viên), 1 lớp chăm sóc và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc (44 học viên), 3 lớp chăm sóc nhãn theo quy trình VietGAP và chuyển giao kỹ thuật trồng cây ăn quả trên đất dốc, trồng cây dược liệu (165 học viên); mở 5 lớp tư vấn việc làm cho 325 lao động nông thôn...

Phát huy những kết quả đạt được, Hội Khuyến học xã Nà Nghịu tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Hội, gắn với xây dựng, củng cố tổ chức hội và phát triển hội viên; chú trọng công tác thi đua khen thưởng để đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong nhân dân trên địa bàn xã, giúp mọi người, mọi nhà tận dụng tốt mọi cơ hội học tập.

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới