Đề nghị báo cáo tình hình biển Đông, Formosa tại Quốc hội

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng tình đề nghị Chính phủ chuẩn bị báo cáo riêng về khắc phục hậu quả do sự cố môi trường liên quan đến Formosa, báo cáo về tình hình biển Đông sau khi có phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình 
phát biểu tại phiên họp. 

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 3, sáng 15/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp khoảng 24 ngày (không kể các ngày nghỉ), trong đó Quốc hội làm việc 1 trong 5 ngày thứ Bảy. Quốc hội họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 20/10/2016 và dự kiến bế mạc vào ngày 22/11/2016.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến chương trình chi tiết kỳ họp thứ 2 được bố trí như thông lệ; đồng thời, tiếp tục phát huy những cải tiến đã được áp dụng hiệu quả tại các kỳ họp trước như ghép việc trình bày các tờ trình, báo cáo, thông qua luật, nghị quyết cùng với thảo luận tại hội trường, bố trí thảo luận cùng buổi hoặc gần nhau đối với những nội dung có liên quan với nhau; bố trí 02 dự án/buổi thảo luận ở tổ và 01 dự án/buổi thảo luận ở hội trường. “Riêng đối với dự án quan trọng như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 sẽ bố trí thảo luận ở tổ 3/4 ngày, hội trường 01 ngày và dự án Luật về hội sẽ bố trí thảo luận ở hội trường 01 ngày“– ông Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh.

Ông Phúc cũng thông tin, tiếp thu ý kiến của UBTVQH tại phiên họp thứ 2 (tháng 8/2016), nội dung khắc phục hậu quả do sự cố môi trường liên quan đến Formosa đã được bổ sung vào dự kiến chương trình kỳ họp. Đây là vấn đề đang được dư luận xã hội, cử tri và đại biểu Quốc hội quan tâm, nên đề nghị kết hợp thảo luận cùng kinh tế-xã hội, nếu có vấn đề cần thiết sẽ đưa vào Nghị quyết về kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2017. Đồng thời, đề nghị Chính phủ chuẩn bị báo cáo riêng hoặc thể hiện một phần trong báo cáo chung của Chính phủ về kinh tế - xã hội để trình Quốc hội.

Liên quan đến báo cáo về tình hình biển Đông sau khi có phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và an ninh đề nghị bố trí thời gian để Quốc hội nghe và thảo luận về Báo cáo này. “Tuy nhiên, đây là vấn đề phức tạp, nhạy cảm, cần cân nhắc kỹ về cách thức tiến hành tại kỳ họp Quốc hội. Trước mắt đề nghị dự kiến thời gian (40 phút) để Chính phủ báo cáo Quốc hội về vấn đề này (Quốc hội họp riêng)” – ông Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị .

Thảo luận tại phiên họp, các ý kiến cơ bản đồng tình với dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV. Đặc biệt, các thành viên UBTVQH đồng tình đề nghị Chính phủ chuẩn bị báo cáo riêng về khắc phục hậu quả do sự cố môi trường liên quan đến Formosa, báo cáo về tình hình biển Đông sau khi có phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế tại Kỳ họp thứ 2.

Phát biểu ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng cho biết, liên quan đến sự cố Formosa, Ủy ban này đã đi giám sát và có kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội. “Chúng tôi đã kiến nghị phải thực hiện đúng quy trình, nếu không đúng không cho chạy, ví dụ như hồ điều hòa, họ không có thì không được chạy. Thứ hai, đánh giá tác động môi trường, nếu đúng mới cho chạy. Không biết những kiến nghị của Uỷ ban có được lồng vào không” – ông phát biểu.

Tiếp đó, thể hiện quan điểm về sự cố môi trường liên quan đến Formosa, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến nhấn mạnh Chính phủ phải có báo cáo riêng bởi cử tri, dư luận rất quan tâm. Đồng thời, Chính phủ cần báo cáo Quốc hội về tình hình biển Đông, vấn đề là báo cáo đến đâu, như thế nào.

Đồng tình với quan điểm trên, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh phải có báo cáo riêng về Formosa vì nhân dân đang quan tâm việc khắc phục ra sao, hậu quả với đời sống nhân dân như thế nào? “Hiện giờ chính UBTVQH cũng không nắm được việc bồi thường như thế nào? Có giải quyết được tâm tư nguyện vọng của nhân dân không? Chúng ta phải biết nếu không đi tiếp xúc cử tri sẽ không biết trả lời như thế nào” – ông lập luận.

Về vấn đề biển Đông, ông cho rằng vừa qua ta có hàng loạt quan hệ đối ngoại với các nước, do đó đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội chung về công tác đối ngoại trong đó có nêu vấn đề biển Đông để các đại biểu Quốc hội nắm được tình hình...

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhất trí đề nghị báo cáo về vấn đề Formosa không nên đưa thành một phần trong trong báo cáo kinh tế - xã hội, song nên kết hợp khi thảo luận về kinh tế tại tổ và hội trường. Nêu thực trạng tại các kỳ họp Quốc hội những báo cáo quan trọng được gửi đến các đại biểu Quốc hội rất nhiều, ông lưu ý “cái gì đích đáng thì gửi, không dồn tại một kỳ họp, không mấy đại biểu đọc hết dẫn đến phí tài liệu, tài liệu khác có thể gửi đến đại biểu sau kỳ họp”.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chính phủ chuẩn bị báo cáo riêng về sự cố Formosa đầy đủ, thực chất những vấn đề đại biểu Quốc hội cần phải biết và thảo luận cùng kinh tế - xã hội. Đồng thời chuẩn bị báo cáo riêng về tình hình biển Đông sau khi có phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế và phản ứng của các nước, giải pháp của chúng ta. “Cần thay đổi nhận thức, những vấn đề nhạy cảm phức tạp thì Quốc hội cần phải biết, chúng ta không tránh né, phải đối mặt với những vấn đề đang diễn ra của đất nước chúng ta” – Chủ tịch Quốc hội nói thêm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị các cơ quan hữu quan đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thiện, đảm bảo chất lượng các dự luật, các tài liệu gửi đến đại biểu Quốc hội đúng thời gian quy định. Đồng thời đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội tiếp thu những ý kiến tại phiên họp để hoàn chỉnh dự kiến chương trình kỳ họp gửi xin ý kiến các đại biểu Quốc hội.

Cũng trong sáng nay, UBTVQH cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp./.

 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới