Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam

Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 ngày 11/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Đây là văn bản pháp lý quan trọng, thể chế hóa đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc; về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới. Nhằm từng bước đưa Luật đi vào cuộc sống, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh đang tâp trung tuyên truyền tới đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là người dân khu vực biên giới.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp tổ chức tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam.

Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh, cho biết: Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, quan điểm về bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, nhưng chưa được thể chế hóa thành pháp luật. Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 ra đời thay thế Pháp lệnh BĐBP năm 1997 có ý nghĩa lớn đối với nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trong giai đoạn hiện nay; tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về biên giới, lãnh thổ và thực thi pháp luật ở khu vực biên giới, cửa khẩu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Trước đây, Pháp lệnh BĐBP chỉ quy định nhiệm vụ của BĐBP; còn Luật Biên phòng Việt Nam quy định rõ, nhiệm vụ biên phòng là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và của cơ quan, tổ chức, cá nhân về biên phòng. Theo đó, quy định nhiệm vụ cụ thể về biên phòng như: Xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch bảo vệ biên giới quốc gia; phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới; xây dựng, quản lý, bảo vệ hệ thống mốc quốc giới, vật đánh dấu, dấu hiệu đường biên giới, công trình biên giới, cửa khẩu, công trình khác ở khu vực biên giới; hợp tác quốc tế về biên phòng, đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân...

Đối với nhiệm vụ của BĐBP, Luật Biên phòng Việt Nam có một số quy định mới như: Thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để thực hiện nhiệm vụ và đề xuất với Bộ Quốc phòng, Đảng, Nhà nước ban hành, chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật về biên phòng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia phòng, chống, ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai, thảm họa, biến đổi khí hậu, dịch bệnh; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ở khu vực biên giới...

Cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng Tương, huyện Yên Châu tuyên truyền Luật Biên Phòng Việt Nam tới người dân.

Triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam được đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, BĐBP tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Luật trên địa bàn; tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan liên quan từ cấp tỉnh đến cơ sở. Cùng với đó, UBND tỉnh giao cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương liên quan tổ chức tập huấn trực tiếp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trong tỉnh, LLVT, cán bộ, cá nhân, tổ chức ở các cấp, trong đó tập trung cao tại các huyện biên giới. Hiện, BĐBP tỉnh đang xây dựng, biên soạn và phát hành các tài liệu tuyên truyền. Đồng thời, xác định cácgiải pháp phù hợp nhằm tăng cường triển khai thực thi Luật và các văn bản quy định chi tiết liên quan có trọng tâm, trọng điểm, khả thi và hiệu quả.

Tại Đồn Biên phòng Chiềng On, huyện Yên Châu, những ngày này, đơn vị  đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền Luật đến với bà con nhân dân trên địa bàn. Thiếu tá Trịnh Văn Dương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chiềng On, thông tin: Xác định tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đơn vị đã bám sát kế hoạch chỉ đạo của cấp trên, chủ động biên soạn các nội dung cốt lõi của Luật để tổ chức tuyên truyền. Đơn vị tổ chức tuyên truyền tập trung tại đơn vị và trụ sở UBND xã; triển khai các tổ, đội công tác trực tiếp xuống các bản, cụm dân cư, hộ gia đình; phát huy vai trò của tổ thông tin truyền thông giữa đồn và các xã để tuyên truyền người dân hiểu rõ, chấp hành các quy định của Luật, nêu cao cảnh giác để kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm pháp luật cũng như đề phòng kẻ xấu xâm nhập địa bàn.

Anh Vàng Lao Lịa, bản Đin Chí, xã Chiềng On, chia sẻ: Gia đình tôi có đất canh tác giáp nước bạn Lào, đã nhiều năm nay, gia đình ký cam kết không xâm canh, xâm cư và tham gia, phối hợp với BĐBP tự quản đường biên, cột mốc. Được cán bộ tuyên truyền, phổ biến những quy định mới của Luật Biên phòng, đặc biệt là những hành vi bị nghiêm cấm, chúng tôi càng hiểu rõ hơn và thấy được trách nhiệm của mình trong bảo vệ đường biên, mốc giới.

Không chỉ Đồn Biên phòng Chiềng On, đồng loạt 9 Đồn Biên phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đang đẩy nhanh tiến độ tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng đến người dân. Thiếu tá Mai Thế Cảnh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, cho biết: Sau khi Luật Biên phòng Việt Nam có hiệu lực, cán bộ, đảng viên biên phòng của Đồn tham gia sinh hoạt với các chi bộ bản và đội vận động quần chúng đã tăng cường tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền sâu rộng quy định của Luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Đồn đã phối hợp với ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền được 10 buổi với trên 500 lượt người tham gia; phát 600 tờ rơi; tổ thông tin truyền thông giữa đồn và xã phát 200 lượt bản tin lồng ghép Luật trên phương tiện truyền thanh cơ sở.

Với những điểm mới, quy định rõ ràng, Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 tạo cơ sở pháp lý trong công tác quản lý, bảo vệ, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới. Việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng giúp nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân; qua đó  huy động sức mạnh toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở khu vực biên giới.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới