Đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông trong hội viên phụ nữ

Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các hội viên, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc thực hiện Luật Giao thông đường bộ, thực hiện văn hóa giao thông.

 

 

Hội Phụ nữ xã Sặp Vạt tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn giao thông.

 

Trong năm 2019, Hội đã chỉ đạo hội LHPN các huyện, thành phố và 3 đơn vị trực thuộc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện tốt các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, ký kết chương trình phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định Luật Giao thông đường bộ; xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ATGT.

 

Trong tuyên truyền, các cấp hội đã đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp từng đối tượng và địa bàn dân cư như: Sinh hoạt chi hội, tổ phụ nữ, nói chuyện chuyên đề, xây dựng và nhân rộng mô hình câu lạc bộ, các tổ, nhóm phụ nữ thực hiện tốt văn hóa giao thông, Luật Giao thông đường bộ. Từ đó, nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ về an toàn khi tham gia giao thông, hướng tới một xã hội trật tự, kỷ cương. Trong năm, Hội đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức gần 3.200 cuộc tuyên truyền về công tác an toàn giao thông cho trên 186.200 lượt cán bộ, hội viên cơ sở; tổ chức 137 hội nghị sơ kết, tập huấn các kiến thức pháp luật về an toàn giao thông. Tổ chức lồng ghép kiểm tra các cấp hội triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại 12 huyện/thành phố và 24 xã/phường/thị trấn. Tổ chức 12 buổi truyền thông các quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông với các nội dung: Hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn, nhận biết hệ thống biển báo hiệu đường bộ cho 4.200 hội viên phụ nữ tại 12 huyện/thành phố và trao tặng 1.000 mũ bảo hiểm cho phụ nữ dân tộc Thái. Tổ chức lồng ghép hơn 10 cuộc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia quản lý, bảo vệ hành lang giao thông đường bộ và đường thủy nội địa cho các xã dọc sông Đà; duy trì các câu lạc bộ, chi hội, tổ tự quản đường làng ngõ xóm tại các bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, như: Không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán, họp chợ, phơi nông sản làm ách tắc giao thông; tham gia lao động dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm và thường xuyên củng cố, duy trì mô hình phụ nữ tự quản các tuyến đường; CLB “Phụ nữ không vi phạm an toàn giao thông”, “Phụ nữ không lấn chiếm lòng đường vỉa hè để buôn bán họp chợ, phơi nông sản làm ách tắc giao thông và ùn tắc giao thông"; nhân rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình đoạn đường xanh, sạch, đẹp, đoạn đường hoa tại cơ sở.

 

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho hội viên, Hội LHPN tỉnh đã cùng các cấp, ngành đóng góp không nhỏ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong năm qua, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương.

 

Tích cực thực hiện và vận động các thành viên trong gia đình thực hiện các quy định về an toàn giao thông, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, các hội viên phụ nữ tỉnh đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền viên, góp phần cùng người dân đảm bảo an toàn trong lưu thông, vì hạnh phúc của mỗi gia đình. Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, điển hình trong công tác tuyên truyền, từng bước xây dựng văn hóa giao thông cho hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.