Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tạo sức hút trong hoạt động đào tạo

Trong quá trình xây dựng và phát triển, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ luôn được Trường Đại học Tây Bắc xác định là nhiệm vụ quan trọng. Qua đó, Nhà trường đã đạt nhiều thành tựu nổi bật, nhiều công trình nghiên cứu, sản phẩm khoa học có tính ứng dụng thực tiễn cao được triển khai, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững kinh tế, xã hội của tỉnh Sơn La nói riêng và các tỉnh Tây Bắc nói chung.

 

Cán bộ, nhân viên Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển

sản phẩm khoa học công nghệ thu hoạch và phân loại đông trùng hạ thảo.

                 

Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Dịch vụ Kinh tế (Trường Đại học Tây Bắc) cho biết: Với quan điểm sản phẩm nghiên cứu khoa học là sức hút cho hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế nên Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế đã tham mưu cho Ban Giám hiệu chỉ đạo các khoa, ban, bộ môn lập kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo quy định. Trong đó, chú trọng việc đổi mới công tác quản lý hoạt động khoa học công nghệ. Quy trình đăng ký, xét duyệt, tuyển chọn, phê duyệt, giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện cho đến nghiệm thu, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ được thực hiện công khai, minh bạch. Qua đó, hoạt động khoa học công nghệ của Nhà trường đã có những bước phát triển mạnh cả về lượng và chất. 5 năm qua, cán bộ, giảng viên của Trường đã thực hiện được 1 đề tài cấp Nhà nước; 1 chương trình khoa học công nghệ, 45 đề tài, 3 dự án cấp Bộ; 14 đề tài cấp tỉnh. Các đề tài, dự án phần lớn được đánh giá đạt kết quả tốt, có tính ứng dụng cao. Bên cạnh đó, Trường đã phê duyệt 414 đề tài nghiên cứu khoa học, với hơn 1.000 sinh viên tham gia. Trong giai đoạn này, Trường đã đạt được những thành tích nổi bật, với 3 giải Nhất, 1 giải Nhì và 2 giải Ba và 2 giải khuyến khích của Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Bộ. Đặc biệt, đội ngũ nghiên cứu khoa học của Trường đã công bố 46 bài báo quốc tế ISI và bài báo quốc tế Scopus (tăng 74%), 749 bài báo đăng các tạp chí chuyên ngành trong nước (tăng 70%), nhiều quy trình kỹ thuật, mô hình ứng dụng được áp dụng vào thực tiễn. Trong giai đoạn 2015-2019, đội ngũ giảng viên đã đạt được các giải thưởng khoa học công nghệ, như: Giải thưởng Lương Định Của, Phạm Nhật Duật, VIFOTECH, Quả Cầu vàng, Nhà khoa học của Nhà nông... Cùng với việc triển khai các đề tài, dự án khoa học và chuyển giao công nghệ các cấp, Nhà trường chỉ đạo các trung tâm nghiên cứu tập trung hoàn thiện các sản phẩm công nghệ sinh học, lĩnh vực nông - lâm nghiệp, đây là thế mạnh và cũng là lợi thế trong phát triển kinh tế của tỉnh Sơn La cũng như các tỉnh vùng Tây Bắc. Qua đó, tạo ra các sản phẩm có tính ứng dụng vào thực tiễn cao phục vụ đời sống, như: Đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, trà sấy lạnh, trà lên men, xoài sấy, mít sấy...

                 

Bên cạnh đó, các hoạt động khởi nghiệp của sinh viên Nhà trường bước đầu gặt hái được kết quả khả quan với nhiều ý tưởng khởi nghiệp được triển khai. Từ năm 2015 đến nay, Nhà trường thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều diễn đàn khởi nghiệp và các cuộc thi “Khởi nghiệp dành cho thanh niên”, “Khởi nghiệp sáng tạo dựa trên ứng dụng công nghệ và tài nguyên tri thức bản địa” và nhiều khóa đào tạo, tập huấn về “Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp”, “Kiến thức khởi nghiệp cho nữ sinh viên” thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo đoàn viên, sinh viên. Nhiều ý tưởng nghiên cứu đã nhận được sự hỗ trợ kinh phí để được triển khai vào thực tiễn, tiêu biểu như ý tưởng: Mô hình du lịch sinh thái và nuôi trồng thủy sản tại huyện Quỳnh Nhai của cựu sinh viên Là Văn Phong, K52 Cao đẳng quản trị kinh doanh; phát triển HTX nông nghiệp xanh AMO của cựu sinh viên Giàng A Dạy, K52 Đại học quản trị kinh doanh; mô hình khởi nghiệp chăn nuôi dế và chế biến sản phẩm từ dế của cựu sinh viên La Văn Quý, K54 Đại học giáo dục chính trị, cơ sở nuôi trồng nấm ăn của sinh viên Vi Văn Bình, K47 Nông học... Thông qua các cuộc thi, diễn đàn về khởi nghiệp đã cung cấp kiến thức, kỹ năng; kết nối, hỗ trợ các điều kiện ban đầu để sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp, tạo cơ hội cho sinh viên được gặp gỡ, giao lưu với các chuyên gia, hình thành những ý tưởng khởi nghiệp gắn bó với chính ngành học của mình. Qua đó, giúp các bạn được rèn luyện thực tế, sớm định hướng nghề nghiệp cho bản thân sau khi ra trường.

                 

Những sản phẩm khoa học công nghệ của Trường Đại học Tây Bắc đã cung ứng cho thị trường những giá trị đích thực cả về khoa học và thực tiễn, góp phần tăng sức hút cho hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế, tạo nên thương hiệu, uy tín của Nhà trường với xã hội.

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.